Ngày 7/12, Chính phủ Trung Quốc đã công bố Văn bản lập trường đối với quyền xử lý vụ trọng tài tranh chấp Nam Hải do Phi-li-pin đề xuất, tái khẳng định lập trường nghiêm chỉnh của Trung Quốc là không chấp nhận và không tham gia trọng tài, đồng thời từ góc độ pháp luật trình bày toàn diện lập trường và pháp lý của Trung Quốc về tòa án trọng tài không có quyền xử lý vụ việc này. Cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm việc này, ủng hộ lập trường của Trung Quốc, đó là chủ trương giải quyết tranh chấp Nam Hai thông qua thương lượng và đàm phán.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cam-pu-chia Chheang Vun nói, ông kiên định ủng hộ việc Chính phủ Trung Quốc giải quyết tranh chấp trên biển theo nguyên tắc song phương và hòa bình. Trung Quốc và Phi-li-pin thông qua đối thoại và hiệp thương trực tiếp để giải quyết tranh chấp vùng biển là điều bổ ích, người bên ngoài không nên dính líu vấn đề này, tránh khuếch đại hóa tranh chấp. Ông cho rằng, trong khuôn khổ cơ chế và pháp luật vốn có, trong đó bao gồm "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" và Luật quốc tế, các bên hữu quan giải quyết tranh chấp và ý kiến bất đồng theo nguyên tắc song phương và hòa bình là điều hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, các bên hữu quan cần phải cảm thông lẫn nhau.
Chủ tịch Quỹ Nam Dương ASEAN của In-đô-nê-xi-a Bambang Suryono cho biết, Chính phủ Trung Quốc trình bày lập trường bằng cách công bố Văn bản lập trường là điều hết sức cần thiết và kịp thời. Các nước ASEAN trong đó bao gồm Trung Quốc và Phi-li-pin đã ký "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", cam kết giải quyết tranh chấp thông qua hiệp thương, song Phi-li-pin đơn phương đưa tranh chấp Nam Hải lên tòa án trọng tài, đó là hành vi lật lọng và mất uy tín quốc gia. Việc Phi-li-pin đưa tranh chấp Nam Hải lên tòa án trọng tài là nhằm đánh lạc hướng chú ý của mọi người, là có mục đích đen tối. Phi-li-pin luôn một mực làm càn, không đếm xỉa đến cục diện phát triển tốt đẹp của quan hệ Trung Quốc-ASEAN, chắc chắn vấp phải sự phản đối của nhân sĩ yêu chuộng hòa bình Trung Quốc và ASEAN.
Ông Tun, học giả Mi-an-ma cho rằng, lập trường của Chính phủ Trung Quốc là rõ ràng, cũng là nhất quán, lập trường của ASEAN là giải quyết hòa bình tranh chấp qua đàm phán giữa nước đương sự. ASEAN và Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", phấn đấu để sớm đạt được "Bộ Quy tắc về ứng xử trên Nam Hải", cùng giữ gìn hòa bình và ổn định khu vực. Ông cho biết, bầu không khí căng thẳng trên Nam Hải đã dịu lại rất nhiều kể từ tháng 5 năm nay đến nay, các bên hữu quan không nên phức tạp hóa, khuếch đại hóa và quốc tế hóa vụ việc, làm như vậy không có lợi cho giải quyết vấn đề Nam Hải.
Phó Giám đốc "Nhật báo châu Á" Thái Lan Tiền Phong cho biết, lập trường của Chính phủ Trung Quốc là hết sức rõ ràng, một là Phi-li-pin không có quyền đơn phương đưa tranh chấp Nam Hải lên Tòa án trọng tài Quốc tế, hai là Tòa án Quốc tế không có quyền thụ lý vấn đề Nam Hải. Trên vấn đề tranh chấp lãnh thổ, Trung Quốc không áp đặt người khác bằng sức mạnh của mình, mà chỉ thuyết phục người khác bằng lý lẽ. Ông bày tỏ ủng hộ lập trường và cách làm này của Chính phủ Trung Quốc.
Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Nê-pan Madan Regmi cho rằng, Phi-li-pin không nên áp dụng hành vi phức tạp hóa vụ việc, Phi-li-pin đã nuốt lời hứa và không áp dụng thái độ kiềm chế tối đa. Phi-li-pin cần phải thấy rằng, hành vi này sẽ phương hại tới quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc.