
Ngày mai ngày 4/12 là Ngày Hiến pháp đầu tiên của Trung Quốc. Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây tổ chức họp báo, giới thiệu với các đoàn ngoại giao nước ngoài tại Trung Quốc về tinh thần của Hội nghị Trung ương 4 khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hơn 180 quan chức ngoại giao cấp cao của hơn 120 nước trong đó có gần 60 Đại sứ các nước tại Trung Quốc, đã tham dự cuộc họp báo. Đại sứ một số nước ASEAN tại Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn của phóng viên đã bày tỏ sự khẳng định đối với việc Trung Quốc thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước bằng pháp luật.
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ cho rằng, quản lý đất nước bằng pháp luật có ý nghĩa trọng đại đối với sự phát triển của Trung Quốc, Việt Nam sẵn sàng cùng với Trung Quốc tăng cường trao đổi về vấn đề này.
"Quản lý đất nước bằng pháp luật không phải là một khái niệm mới được đề ra, nhưng nó có ý nghĩa trọng đại trong giai đoạn phát triển mới của Trung Quốc. Hiện nay Việt Nam cũng đang trong quá trình tìm tòi thực hiện quản lý đất nước bằng pháp luật, Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ gắn bó, dĩ nhiên có rất nhiều điểm tương đồng trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội, tin tưởng rằng việc cải cách hệ thống tư pháp sẽ từng bước được triển khai tại Trung Quốc".
Đại sứ Mi-an-ma tại Trung Quốc Thít Lin On cho biết, lý luận quản lý đất nước bằng pháp luật mà Hội nghị Trung ương 4 khoá 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra có rất nhiều điểm sáng tạo, ông sẽ tiếp tục quan tâm những chế độ mới này và cách làm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, điều này sẽ mang lại kinh nghiệm cho cải cách lĩnh vực tư pháp của xã hội Mi-an-ma.

"Quản lý đất nước bằng pháp luật đối với bất cứ quốc gia nào mà nói đều cực kỳ quan trọng, đối với Trung Quốc mà nói Hội nghị Trung ương 4 khóa 18 đề xuất cải cách chế độ tư pháp là rất đúng lúc, bởi vì sự phát triển của hệ thống pháp luật Trung Quốc không theo kịp với nhịp bước cất cánh của kinh tế. Mi-an-ma hiện cũng đang tiến hành cải cách chế độ tư pháp, mong Trung Quốc và Mi-an-ma có thể học tập lẫn nhau trong việc này, Mi-an-ma cũng sẽ tham khảo những biện pháp hữu hiệu được áp dụng cụ thể trong cải cách tư pháp của Chính phủ Trung Quốc. Tôi cho rằng quản lý đất nước bằng pháp luật là con đường tối ưu cho giải quyết mọi vấn đề xã hội của Trung Quốc hiện nay".
Vấn đề thể chế hoá việc chống tham nhũng của Trung Quốc, bao gồm cải cách thể chế kiểm tra kỷ luật trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, cải cách tư pháp của Trung Quốc đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của các đoàn ngoại giao nước ngoài tại Trung Quốc. Đại sứ Lào tại Trung Quốc Xổm-đi Bun-khum cho biết, quản lý đất nước bằng pháp luật là một mấu chốt trong chống tham nhũng, hành vi can thiệp tư pháp của quan chức chính phủ sẽ chấm dứt trong thời gian tới. Ông nói:
"Trung Quốc là một nước lớn, để bảo đảm xã hội hài hoà, nâng cao sức sáng tạo kinh tế và xã hội, việc xây dựng hệ thống pháp luật hiện đại hóa quản lý đất nước bằng pháp luật là rất cần thiết, dùng pháp luật để ràng buộc quyền lực. Chính sách chống tham nhũng đang tiến hành của Trung Quốc hiện nay là một cơ hội tốt đẹp dẫn dắt Trung Quốc đi lên xã hội pháp quyền, Trung Quốc cần tiếp tục đi theo con đường quản lý đất nước bằng pháp luật".
Ngoài ra, Đại sứ Phi-li-pin tại Trung Quốc Ba-xi-li-ô còn đề xuất việc cải cách pháp quyền cần phải trở thành một sự tín ngưỡng quốc dân, tăng cường ý thức người người đều có quyền tự do và bình đẳng vận dụng pháp luật.