Cổng Thông tin Ban Thư ký ASEAN đưa tin, tuần trước tại Gia-các-ta, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách về cộng đồng và doanh nghiệp Mốc-chan đã thay mặt Tổng Thư ký Lê Lương Minh tổ chức họp báo, giới thiệu với các đoàn ngoại giao tại ASEAN về tình hình liên quan xây dựng Cộng đồng ASEAN được thảo luận tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 25 diễn ra tại Nây Pi Đô trung tuần tháng trước. Ông cho biết việc xây dựng 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN thu được tiến triển vượt bậc, đã hoàn thành khoảng 88% khối lượng công việc. Lãnh đạo các nước đã nhìn lại những thành quả thu được trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, và cam kết sẽ nỗ lực gấp bội để hoàn thành xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.
Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách về cộng đồng và doanh nghiệp Mốc-chan cho biết: "Lãnh đạo các nước còn nhấn mạnh việc tuyên truyền hữu hiệu những thành quả về xây dựng cộng đồng, để nhân dân các nước cùng chia sẻ tầm quan trọng của thành quả này, góp phần tăng cường sự ủng hộ, tham gia và đóng góp của nhân dân, khiến nhân dân có được ý thức chủ nhân". Vì vậy, lãnh đạo các nước đã đề xuất khởi động chương trình giao lưu tổng thể của ASEAN trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao lần này. Một loạt hoạt động sẽ lần lượt được tổ chức trong sang năm, để nhân dân các nước ASEAN hiểu biết toàn diện ASEAN cũng như việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Về chính trị, ASEAN nhấn mạnh duy trì và tăng cường vai trò nền tảng của hoà bình và ổn định đối với sự phát triển và phồn thịnh kinh tế khu vực. Trong tình hình khu vực và quốc tế biến đổi khôn lường, lãnh đạo các nước nhấn mạnh cần phải củng cố vị thế chiến lược của mình trong cấu trúc khu vực và quan hệ nước lớn không ngừng biến đổi, nhằm bảo đảm tính chủ đạo, sự tín nhiệm và tầm quan trọng của ASEAN.
Về kinh tế, ông Mốc-chan cho biết: "Kinh tế khu vực ASEAN tăng trưởng vững chắc, mức tăng GDP năm 2013 đạt 5,1%. Dự kiến mức kinh tế năm 2014 sẽ giảm xuống còn 4,6%, và sẽ tăng lên đến 5,3% vào năm 2015. Lãnh đạo các nước còn chỉ rõ về tầm quan trọng của việc duy trì sự lành mạnh của kinh tế vĩ mô và ổn định tài chính, giải quyết những khâu yếu trong nội khối, đặc biệt là sự khiếm khuyết về cơ sở hạ tầng cũng như sâu sắc nhất thể hoá và tự do hoá kinh tế. Việc này sẽ bảo đảm cho việc nâng cao sức cạnh tranh thương mại và đầu tư của khu vực".
Về văn hoá-xã hội, lãnh đạo các nước cho biết trong thời gian Mi-an-ma đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN 2014, đã thu được nhiều tiến triển quan trọng về mặt xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN, những lĩnh vực này bao gồm: Biển đối khí hậu, quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, xoá đói nghèo, bảo vệ và nâng câo quyền lợi của lao động nông dân, v.v.
Một điểm sáng lớn của Hội nghị cấp cao diễn ra ở Nây Pi Đô lần này là Mi-an-ma đã chuyển giao chức Chủ tịch ASEAN cho Ma-lai-xi-a. Ông Mốc-chan cho biết: "Chúng tôi mong đợi trong một năm Ma-lai-xi-a đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên năm 2015, ASEAN sẽ tiếp tục thu được thành công".