• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc Tuần Văn hoá ASEAN lần thứ nhất, thảo luận hợp tác công nghiệp điện ảnh truyền hình Trung Quốc-ASEAN

    2014-11-25 15:26:45     cri

    Tuần Văn hoá ASEAN năm 2014 cùng Diễn đàn Hợp tác quay phim và Du lịch ngày 25/11 đã diễn ra tại Bắc Kinh. Hoạt động do Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Trung Quốc tổ chức, Đại sứ quán 9 nước ASEAN tại Trung Quốc phối hợp thực hiện, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Uỷ ban Phát triển du lịch thành phố Bắc Kinh, Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc hỗ trợ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển văn hoá Mu Green của thành phố Bắc Kinh thực hiện, chào mừng Năm Giao lưu văn hoá Trung Quốc-ASEAN và 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Ma-lai-xi-a.

    Hợp tác về mặt điện ảnh truyền hình giữa Trung Quốc và ASEAN ngày càng gắn bó, giá trị thị trường cũng rất nổi bật. Sau khi bộ phim hài Trung Quốc quay ở Thái Lan mang tên "Đi lạc ở Thái Lan" (Lost in Thailand) được chiếu vào cuối năm 2012, không những vẫn giữ được kỷ lục đứng đầu doanh thu phòng vé trong nước, mà còn dấy lên làn sóng du khách Trung Quốc lần theo "dấu vết" trong phim, đến Chiềng Mai Thái Lan trải nghiệm chuyến phiêu lưu của mình. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2013 công chiếu bộ phim "Đi lạc ở Thái Lan" đến nay, lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan đã tăng lên 44%. Qua đó đủ thấy sự thúc đẩy và tầm ảnh hưởng của tác phẩm điện ảnh truyền hình đối với kinh tế du lịch. Tháng 10 năm nay, Trung Quốc và Cam-pu-chia đã ký hợp đồng hợp tác quay bộ phim giới thiệu văn hoá Khơ-me mang tên "Đế chế Khơ-me hùng mạnh" (Great Angkor Empire) và sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện quảng bá danh lam thắng cảnh nổi tiếng Cam-pu-chia. Ngoài ra, bộ phim "Ngày càng lạc lối" sắp được quay ở Việt Nam, Thái Lan và Cam-pu-chia sẽ được chiếu vào mùa hè sang năm, được coi là một trong những dự án của Năm Văn hoá chào mừng 65 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Trung-Việt.

    Diễn đàn lần này có chủ đề "Hợp tác quay phim Trung Quốc-ASEAN", trao đổi về hợp tác quay phim và du lịch. Quan chức Đại sứ quán 10 nước ASEAN tại Trung Quốc cùng lãnh đạo Tổng cục Báo chí-Xuất bản-Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình và Cục Du lịch Trung Quốc đã đến dự, giới thiệu và giao lưu về mặt chính sách và môi trường hợp tác văn hoá. Người phụ trách các công ty dẫn đầu trong ngành điện ảnh truyền hình cùng đại diện người sản xuất, đạo diễn và diễn viên nổi tiếng trong ngành đã tham dự, thảo luận tương lai hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh truyền hình giữa ASEAN và Trung Quốc cùng yếu tố du lịch trong tác phẩm điện ảnh truyền hình v.v. Trong thời gian diễn đàn, sẽ đồng thời tổ chức hoạt động Tuần phim In-đô-nê-xi-a, nhiều bộ phim In-đô-nê-xi-a sẽ ra mắt khán giả Trung Quốc.

    Những năm gần đây, tương lai hợp tác giữa 10 nước ASEAN và Trung Quốc được đánh giá tốt, tiềm năng hợp tác to lớn. So với hợp tác và phát triển trong lĩnh vực kinh tế- thương mại, giao lưu và hợp tác công nghiệp văn hoá thiếu một thương hiệu độc đáo chuyên quảng bá về văn hoá ASEAN. Bộ mặt phát triển và cải cách gần 20 năm của ASEAN luôn thiếu sự mở rộng và quảng bá tổng thể trong lĩnh vực sáng tạo văn hoá. Tuần Văn hoá ASEAN lần thứ nhất đã ra đời trong bối cảnh này, tôn chỉ cùng vai trò của nó là thông qua tạo dựng ngày hội văn hoá một năm hai lần tại Bắc Kinh, thể hiện văn hoá ASEAN đích thực với nhiều hình thức triển lãm, trưng bày, tường thuật tại chỗ v.v, mang lại sự trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho chuyên gia và khán giả.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>