Mi-an-ma tuần trước đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Đông Á và các hội nghị cấp cao liên quan. Nây Pi Đô, thủ đô mới được xây dựng từ một vùng đất hoang vắng của nước này đã cùng lúc chào đón lãnh đạo của 18 quốc gia.
Đây là lần đầu tiên Mi-an-ma đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN, Cấp cao Đông Á và các hội nghị liên quan. Mặc dù các đại biểu tham dự hội nghị không có nhiều thời gian để thưởng ngoạn miền đất vàng tươi đẹp này, nhưng sức ảnh hưởng trong công việc khu vực và quốc tế trong tương lai của Mi-an-ma là không thể coi nhẹ.
Bất kể là đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2013 hay Hội nghị Cấp cao ASEAN vừa kết thúc, Mi-an-ma đều thể hiện với mọi người bầu không khí của một đất nước đang phát triển vươn lên. Mặc dù tình hình trong nước Mi-an-ma vẫn đối mặt với nhiều vấn đề, đặc biệt là mâu thuẫn sắc tộc và xung đột tôn giáo thu hút sự quan tâm của mọi người, nhưng khát vọng đối với nền dân chủ và lòng tự tin đối với sự phát triển của nhân dân Mi-an-ma đã khiến cho sự chuyển đổi loại hình xã hội của nước này khá ổn định về tổng thể. Các nhóm vũ trang sắc tộc và Chính phủ đã cơ bản đạt được hoà giải, mâu thuẫn đối với với Hiến pháp và bầu cử giữa phe đối lập và Chính phủ cũng dịu lại trong khuôn khổ đối thoại bình đẳng và trao đổi một cách hoà bình. Những điều này khiến mọi người tin tưởng rằng đất nước này nhất định có thể khắc phục được các khó khăn, trở thành ngôi sao mới trong sự phát triển của châu Á.
Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN, Cấp cao Đông Á và các hội nghị liên quan lần này, Mi-an-ma đã thể hiện khả năng về ngoại giao đa phương của mình. Sự góp mặt của lãnh đạo 18 nước chính là sự khẳng định đối với công cuộc chuyển đổi loại hình xã hội và cải cách của Mi-an-ma. Đặc biệt là Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma cùng lúc tới thăm đã chứng minh chiến lược ngoại giao đa phương của Chính phủ Tổng thống Thên Xên thu được thành công, góp phần củng cố lực lượng cải cách hậu thuẫn ở phía sau ông, có lợi cho Mi-an-ma hội nhập vào cộng đồng quốc tế với tư thế cởi mở hơn trong thời gian tới, nhận được sự ủng hộ của quốc tế nhiều hơn. Những năm gần đây tranh chấp liên quan vấn đề Nam Hải đã trở thành một bóng đen bao trùm trên mỗi kỳ hội nghị, thế nhưng tại các hội nghị cấp cao lần này lại không xuất hiện quá nhiều bàn cãi trong vấn đề này, mà ngược lại trong "Tuyên bố Nây Pi Đô" đã xác định các nguyên tắc cơ bản về giải quyết hoà bình vấn đề Nam Hải, đưa thành công định hướng chính của hội nghị vào việc dốc sức quy hoạch lộ trình phát triển trong thời gian tới của Cộng đồng ASEAN. Có được điều này là không thể tách rời với sự nỗ lực điều phối ngoại giao đa phương của Mi-an-ma.
Mi-an-ma sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015. Hiện nay cuộc giành giật quốc tế xoay quanh cuộc tổng tuyển cử của Mi-an-ma đã ngày càng sáng sủa, và Mi-an-ma cũng đã tận dụng tốt các hội nghị cấp cao lần này để cân bằng lực lượng giữa các bên. Bất kể là nhiều chuyến thăm tới Trung Quốc trong hai năm qua của Tổng thống Thên-xên, hay hai lần thăm Mi-an-ma của Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma, và sự có mặt của lãnh đạo nhiều nước tại các hội nghị cấp cao lần này đều có thể nhận thấy cuộc đọ sức giữa các nước lớn tại Mi-an-ma. Hơn thế nữa, Chính phủ Mi-an-ma cũng đã biết được cách ứng xử thế nào cho thích hợp, nhằm có lợi cho mình.