Sau hai ngày làm việc, Hội nghị Cấp cao ASEAN, Hội nghị Cấp cao Đông Á và các hội nghị liên quan năm 2014 đã bế mạc ngày 13/11 tại Thủ đô Nây Pi Đô của Mi-an-ma. Đây cũng là lần đầu tiên Mi-an-ma đăng cai tổ chức các hội nghị nói trên với tư cách là nước Chủ tịch. Các nước thành viên ASEAN và các nước có liên quan lợi ích quan trọng trong đó có Trung Quốc đã tiến hành thảo luận trên nhiều bình diện về các vấn đề như thúc đẩy xây dựng nhất thể hoá khu vực, sâu sắc hợp tác Đông Á, v.v, quy hoạch bức tranh nhất thể hoá và phát triển của khu vực.
Trải qua hai ngày làm việc khẩn trương, sau lễ bế mạc tối 13/11, Tổng thống Mi-an-ma Thên Xên tuyên bố với báo giới quốc tế rằng, các thành quả của hội nghị đã thể hiện sự khẳng định tích cực của các bên đối với công tác tổ chức hội nghị của Mi-an-ma.
"Hội nghị Cấp cao ASEAN lần này thu được nhiều thành quả tích cực, trong đó chủ yếu nhất là đã thông qua "Tuyên bố Nây Pi Đô về lộ trình phát triển sau năm 2015 của Cộng đồng ASEAN" cũng như "Tuyên bố về tăng cường Ban Thư ký ASEAN và cơ quan đánh giá ASEAN", quy hoạch lên bức tranh phát triển trong thời gian tới của Cộng đồng ASEAN".
Theo lộ trình trước đó, ASEAN sẽ hoàn thành xây dựng Cộng đồng Kinh tế vào trước cuối năm 2015. tính đến thời điểm này, ASEAN đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc. Đối với Ma-lai-xi-a, nước đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN trong sang năm mà nói, việc thúc đẩy các nước thành viên hoàn thành 20% khối lượng công việc còn lại là một nhiệm vụ cực kỳ gian nan. Ngày 13/11, tại Nây Pi Đô, sau khi nhận chiếc búa vàng tượng trưng cho nước Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Ma-lai-xi-a Na-gíp cho biết nước này sẽ nỗ lực hết mình dẫn dắt ASEAN hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng.
"Nhiệm vụ chính trong sang năm của chúng tôi là hoàn thành "Lộ trình Cộng đồng ASEAN", Ma-lai-xi-a dự định dẫn dắt ASEAN đạt được nhiều mục tiêu: Chúng tôi sẽ tập trung hướng dẫn xây dựng Cộng đồng và sẽ nỗ lực hết mình cho hoàn thành sự nghiệp gian nan này; chúng tôi sẽ dốc sức cho quy hoạch lộ trình phát triển sau năm 2015 của Cộng đồng ASEAN, cung cấp sự chỉ đạo cho phát triển và phồn thịnh hơn của Cộng đồng; chúng tôi sẽ ứng phó với các tranh chấp liên quan an ninh khu vực bằng phương thức bên điều phối, xây dựng hoà bình và an ninh trong khu vực".
Theo "Tuyên bố Nây Pi Đô về lộ trình phát triển sau năm 2015 của Cộng đồng ASEAN" và Tuyên bố Chủ tịch của Hội nghị Cấp cao ASEAN, ASEAN sẽ tiếp tục xây dựng ba cộng đồng là Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Chính trị và An ninh và Cộng đồng Văn hoá và Xã hội, các nước thành viên ASEAN sẽ điều phối ứng phó một loạt thách thức trong quá trình phát triển nhất thể hoá. Tổng Biên tập Tập đoàn đa phương tiện dân tộc Thái Lan Thép-chai Dông cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, tiến trình nhất thể hoá của khu vực này thu được thành quả nổi bật nhất là về mặt kinh tế, ông cho rằng trong thời gian tới ASEAN cần phải thúc đẩy xây dựng Cộng đồng Văn hoá-Xã hội một cách tích cực hơn, để càng nhiều người dân của các nước thành viên cảm nhận được sự gắn bó mật thiết với tiến trình này.