Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc Viện Hàn lâm Khoa học-xã hội Việt Nam, Chuyên gia về vấn đề Trung Quốc của Việt Nam, ông Đỗ Tiến Sâm cho biết:
"Việc thành lập Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương là một ý tưởng rất tốt, hiện nay, trong khu vực tồn tại đan xen rất nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương, trong đó bao gồm Hiệp định Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), tính bổ sung của những hiệp định đó không mạnh, nếu có một hiệp định lớn hơn, bao gồm cả hiệp định thương mại song phương và đa phương, sẽ tăng cường tính bổ sung của nó cũng như thúc đẩy lẫn nhau".
Nghiên cứu viên đặc biệt của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và vấn đề quốc tế Ma-lai-xi-a, cựu Đại sứ Ma-lai-xi-a tại Tổ chức Thương mại Thế giới Supperamaniam Manickam cho rằng: Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương dĩ nhiên là một việc tốt đối với châu Á và Thái Bình Dương, mô hình hợp tác này rất rõ nét, có năng lực lãnh đạo mạnh, hơn thế nữa có thể thực hiện mục tiêu cùng thắng. Ông cho biết:
"Tôi rất quan tâm Diễn đàn APEC lần này, đây là hội nghị hết sức quan trọng. Trung Quốc đóng vai trò ngày càng tích cực trong quá trình nhất thể hóa kinh tế toàn cầu và nhất thể hóa kinh tế khu vực, nếu Trung Quốc có thể dẫn dắt APEC, thì tôi tin tưởng rằng sẽ tiếp thêm nhiều nguồn động lực cho các nước châu Á, dẫn dắt những nước đó tham gia các hoạt động của APEC, đây cũng là điều rất quan trọng đối với Ma-lai-xi-a chúng tôi, bởi vì trong quá trình phát triển nước mình, Trung Quốc sẽ chia sẻ thành quả phát triển và mang lại lợi ích nhiều hơn cho các nước xung quanh ở châu Á".
Chủ tịch Hội Nghiên cứu kinh tế, Nghiên cứu viên cấp cao Viện Nghiên cứu Tài nguyên phát triển Mi-an-ma Khin Maung Nyo cho rằng, xây dựng Khu vực tự do châu Á-Thái Bình Dương, thực hiện tự do hóa thương mại, tăng cường hợp tác giữa các nước sẽ có lợi cho xóa bỏ và lấp đầy hố ngăn cách giữa các nước chậm phát triển và phát triển, Mi-an-ma mong tham gia tiến trình nhất thể hóa kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Ông cho biết:
"Tôi đến tham dự hội nghị chủ yếu là mong học hỏi nhiều kinh nghiệm của các bạn, bởi vì chúng tôi đến từ nước chậm phát triển, chúng tôi cũng đang cân nhắc việc liệu có gia nhập RCEP hay không, bởi vì RCEP là do các nước ASEAN khởi xướng. Là một trong những thành viên của ASEAN, Mi-an-ma là Nước Chủ tịch ASEAN năm 2014, Mi-an-ma đang nỗ lực chuẩn bị cho tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị Cấp cao Đông Á sắp tới, chúng tôi dốc sức hoàn thành xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015, sau đó, Mi-an-ma sẽ chuẩn bị gia nhập RCEP. Nói tóm lại chúng tôi còn phải đi chặng đường rất dài trước khi gia nhập Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương".
Chủ tịch Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương của Xin-ga-po Tan Khee Giap cho rằng, châu Á và Thái Bình Dương tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện kết nối, sẽ mang lại lợi ích cho càng nhiều nước ASEAN chậm phát triển, đồng thời cũng bổ ích cho thiết lập Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương. Ông cho rằng, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á được thành lập theo sáng kiến của Trung Quốc là một khâu quan trọng nhằm thực hiện kết nối.
"Xin-ga-po quả thực cần phải tham gia Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng, bởi vì đây là điều rất bổ ích trong huy động vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng châu Á. Chúng tôi sẽ thiết thực đảm bảo toàn bộ khung của ngân hàng phù hợp với thị trường, cần có sự tham gia của chính phủ, để những nước bức xúc cần vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng có thể huy động vốn, sau khi mở thắt nút cổ chai về huy động vốn, mới có thể mở thắt nút cổ chai về cơ sở hạ tầng và sản xuất, như vậy, những nước ASEAN đó mới có thể nâng cấp kinh tế, mới có thể tiến hành hợp tác lâu dài với Trung Quốc. Cho nên, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á là một khâu hết sức quan trọng nhằm thực hiện kết nối, là một mặt bằng quan trọng của việc xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |