![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Là ba nước quan trọng ở ASEAN, Mi-an-ma, Lào và Cam-pu-chia đã tiến hành kết nối và hợp tác tiện lợi khá đầy đủ. "Để các nền kinh tế ngoài tổ chức APEC cũng có thể tham dự đối thoại như ngày nay, là cơ hội rất tốt". Thủ tướng Cam-pu-chia Hun-xen nói, "tại khu vực rộng lớn trong đó bao gồm ASEAN và APEC", sự kết nối về các mặt năng lượng, hàng hóa, vận chuyển, kho vận v.v cần được phát triển bền vững".
Tại cuộc đối thoại với các đối tác của nước chủ nhà mang chủ đề "Tăng cường quan hệ đối tác kết nối" diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 8/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ, cùng xây dựng Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa và Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21 đóng vai trò bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau với kết nối, hòa hợp và tương cận, đồng thời tuyên bố Trung Quốc sẽ góp 40 tỷ đô-la Mỹ cho thành lập Quỹ cơ sở hạ tầng con đường tơ lụa trên biển, đề xuất hàng loạt kiến nghị về tăng cường kết nối, sâu sắc hợp tác xây dựng Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa và Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21.
"Trung Quốc góp 40 tỷ đô-la Mỹ cho xây dựng con đường tơ lụa trên biển là một việc rất tốt", Thủ tướng Hun-xen bày tỏ, Cam-pu-chia ủng hộ chương trình "Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa và Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21", sẵn sàng nỗ lực thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa nhân viên, thương mại và nguồn vốn.
Mi-an-ma thì hy vọng mượn ưu thế địa lý của đặc khu kinh tế APEC, khiến Mi-an-ma trở thành cơ sở phân phối lưu thông hàng hóa của Đông Á và Đông Nam Á, "mong sao có thể hỗ trợ tàu thuyền rút ngắn khoảng cách vận chuyển đường biển, nâng cao hơn nữa hiệu suất vận chuyển" Tổng thống Mi-an-ma Thên-xên bày tỏ, sẵn sàng thúc đẩy sự kết nối với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Cho dù Băng-la-đét và ba nước Mi-an-ma, Lào và Cam-pu-chia hiện nay chưa phải là nền kinh tế thành viên APEC, song, nhà lãnh đạo các nước trên tham dự hội nghị cho rằng, sự phát triển của khu vực APEC có mối liên hệ chặt chẽ với nước mình, cần phải tăng cường hợp tác với các thành viên APEC.
Chủ tịch Nước Lào Chum-ma-li Xay-nha-xỏn nói, Diễn đàn APEC lần này đã tạo cơ hội mới cho các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là mặt bằng quan trọng thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư khu vực, sẽ thúc đẩy tốt hơn sự tăng trưởng mang tính bao dung và bền vững của khu vực, đồng thời cũng sẽ "mang lại lợi ích thiết thực cho Lào".
Tổng thống Băng-la-đét Ha-mít chỉ rõ, Băng-la-đét nằm ở vị trí chiến lược Nam Á, có quan hệ gắn bó lâu đời với Trung Quốc, Ấn Độ và các nước ASEAN. Xuất phát từ góc độ này, Băng-la-đét hết sức coi trọng hợp tác với các thành viên APEC, mong hình thành cơ chế hợp tác với các thành viên APEC, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |