• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Việt Nam thăm Ấn Độ tìm kiếm hợp tác giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc

    2014-10-28 14:56:24     cri
    Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã thăm chính thức Niu Đê-li từ ngày 27 đến ngày 29/10, tiếp tục sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược hai nước, nhất là trong lĩnh vực an ninh và kinh tế thương mại. Có tin cho biết, chuyến thăm Ấn Độ lần này của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ tăng cường hợp tác kinh tế với Ấn Độ, giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc.

    Theo phương tiện truyền thông Việt Nam, chuyến thăm Ấn Độ lần này của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ có lợi cho thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế thương mại v.v giữa hai nước Việt Nam-Ấn Độ. Việt Nam và Ấn Độ sẽ coi hợp tác trong lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật cùng văn hoá và giáo dục là năm trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược hai nước. Chuyến thăm Ấn Độ lần này của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã thể hiện sự coi trọng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trước đó, ngày 14/9, Tổng thống Ấn Độ Mu-khơ-ri đã thăm Việt Nam trong bốn ngày. Sớm hơn là vào tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đã thăm Việt Nam và thay mặt Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi lần đầu tiên tiếp xúc với Chính phủ Việt Nam.

    Do cơ cấu sản phẩm khác nhau, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là dầu thô, cao su, hải sản v.v, còn nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là các chế thành phẩm như thiết bị máy móc, sản phẩm công nghiệp hoá chất và điện tử v.v, khiến Trung Quốc luôn xuất siêu khá lớn đối với Việt Nam. Việt Nam lệ thuộc rất lớn vào kinh tế Trung Quốc. Tháng 5 năm nay, quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam trở nên lạnh nhạt bởi tranh chấp trên Nam Hải đã tác động đến phát triển kinh tế Việt Nam. Việt Nam mong tìm được đối tượng hợp tác mới, để giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc.

    Tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam và Ấn Độ năm 2013 đạt 5 tỉ 230 triệu USD, tăng 30% so với năm 2012. Hai bên phấn đấu đạt mục tiêu 15 tỉ USD vào năm 2020. Hiện nay Ấn Độ cả thảy có 68 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư đạt 1 tỉ USD tại Việt Nam. Hai nước đã ký thỏa thuận khi Tổng thống Ấn Độ Mu-khơ-ri thăm Việt Nam vào trung tuần tháng 9 vừa qua, Niu Đê-li cam kết cho Hà Nội vay tín dụng xuất khẩu 100 triệu USD, hỗ trợ hợp tác quốc phòng và phát triển nguồn dầu khí hai nước.

    Tuy Việt Nam và Ấn Độ đều có nguyện vọng mở rộng hợp tác, nhưng quan hệ Ấn Độ-Việt Nam muốn vượt qua quan hệ Trung Quốc-Việt Nam trong thời gian ngắn vẫn rất khó thực hiện. Trước hết, Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sự phát triển của bản thân Trung Quốc sẽ mang lại cơ hội to lớn cho các nước xung quanh. Kế đó, mậu dịch biên giới tiện lợi và hợp tác rộng rãi trong mọi lĩnh vực giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam là điều mà hai nước Việt Nam-Ấn Độ không thể so sánh được. Đặc biệt là cùng với sự thành lập Khu vực Thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN, khiến mậu dịch biên giới hai nước Trung Quốc-Việt Nam phát triển nhanh chóng hơn. Kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc-Việt Nam năm 2013 đạt 50 tỉ USD, tăng 30% so với cùng kỳ. Mức tăng này đứng đầu trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc với 10 nước ASEAN. Còn thương mại Việt Nam-Ấn Độ năm 2013 đạt 5 tỉ 200 triệu USD, chỉ bằng 1/10 kim ngạch thương mại Trung Quốc-Việt Nam. Bởi vậy Ấn Độ muốn thay thế vị trí Trung Quốc, hầu như là nhiệm vụ không thể hoàn thành trong thời gian ngắn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>