• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khánh thành đường cao tốc dài nhất Việt Nam kết nối Trung-Việt-Thúc đẩy phát triển kinh tế Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng

    2014-09-23 15:52:53     cri
    Ngày 21/9, tỉnh Lào Cai Việt Nam giáp ranh với tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã tổ chức lễ thông xe chính thức toàn tuyến đường cao tốc từ Thủ đô Hà Nội đến tỉnh Lào Cai. Đây là đường cao tốc dài nhất, lớn nhất, hiện đại nhất của Việt Nam hiện nay. Việc khánh thành tuyến đường cao tốc này sẽ trở thành dự án quan trọng trong hành lang kinh tế Côn Minh Trung Quốc-Hải Phòng Việt Nam, cũng là dự án trong khuôn khổ chương trình hợp tác 6 nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma và Trung Quốc.

    Đường cao tốc từ Hà Nội đến Lào Cai Việt Nam dài 245 km, kết nối sân bay Quốc tế Nội Bài thuộc Thủ đô Hà Nội Việt Nam với tỉnh Lào Cai giáp ranh Trung Quốc, đi qua 5 tỉnh thành Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai. Là dự án đường cao tốc có quy mô lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Với tổng vốn đầu tư 1,46 tỷ đô la Mỹ, con đường cao tốc này đã lập kỷ lục trong lịch sử đường bộ Việt nam. Do địa hình miền Bắc Việt Nam nhiều núi đồi, trên con đường cao tốc từ Hà Nội đến Lào Cai cả thảy có 120 cây cầu lớn nhỏ, một đường hầm, phải đào 100 triệu mét khối đất đá, thời gian thi công là 5 năm.

    Sau khi khai thông toàn tuyến con đường cao tốc này, thời gian từ Hà Nội đến Lào Cai sẽ rút ngắn từ 7 tiếng đồng hồ trước đây xuống còn 3 tiếng rưỡi. Điều kiện giao thông trên đường cao tốc này cũng đứng hàng đầu Việt Nam hiện nay. Toàn tuyến đường đều được xây theo tiêu chuẩn đường A. Đoạn đường từ Hà Nội đến Yên Bái là đường cao tốc 4 làn xe, trong đó có hai làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa là 100km/giờ. Tốc độ tối đa của hai làn xe từ Yên Bái đến Lào Cai là 80km/giờ.

    Việc khánh thành tuyến đường cao tốc này có ý nghĩa quan trọng đối với hai nước Trung-Việt. Riêng đối với Việt Nam mà nói, tuyến đường cao tốc kết nối Nội Bài Hà Nội với Lào Cai sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển của các tỉnh thành, đặc biệt là miền núi miền Bắc Việt Nam. Khi tham dự Lễ cắt băng khai thông tuyến đường này, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đánh giá dự án đường cao tốc này đóng vai trò quan trọng về các mặt phát triển kinh tế, xã hội, thiết thực đảm bảo an ninh quốc phòng v.v của các tỉnh thành và khu vực Tây Bắc dọc tuyến đường nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung, tiếp thêm nguồn động lực cho chuyển đổi kết cấu kinh tế của các dân tộc Việt Nam cũng như thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa khu vực ASEAN và Trung Quốc.

    Đối với hai nước Trung-Việt mà nói, tuyến đường này cũng sẽ trở thành hành lang kinh tế quan trọng kết nối Côn Minh Trung Quốc với Hải Phòng Việt Nam, có lợi cho vận chuyển hàng hóa và sự đi lại giữa hai nước. Bên cạnh đó, việc khánh thành tuyến đường cao tốc Trung-Việt cũng có lợi cho sự kết nối kinh tế Trung Quốc-ASEAN. Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 4 năm liền, trong khi đó ASEAN đã duy trì vị thế đối tác lớn thứ ba của Trung Quốc trong 3 năm liền. Việc khai thông tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Lào Cai cũng đã đóng góp quan trọng cho phát triển giao thông vận tải đường bộ kết nối Trung Quốc-ASEAN, có lợi cho phát triển kinh tế giữa Trung Quốc với các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng như Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và Mi-an-ma.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>