• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thương gia các nước Đông Nam Á tràn đầy mong đợi phiên bản nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN

    2014-09-18 14:37:16     cri

    Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN là khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, chính thức tuyên bố thành lập năm 2010. Trải qua sự phát triển trong "10 năm vàng", quan hệ kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN càng thêm gắn bó, việc xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN hiện cũng đã bước vào một điểm rẽ then chốt. Trong thời gian tham dự Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN và Diễn đàn cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 diễn ra năm 2013, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề xuất kiến nghị xây dựng phiên bản nâng cấp của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN. Ngày 26/8/2014, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế-Thương mại Trung Quốc-ASEAN chính thức tuyên bố khởi động đàm phán về phiên bản nâng cấp của Khu vực Mậu dịch tự do, nói lên phiên bản nâng cấp của khu vực mậu dịch tự do đã từ khái niệm đi lên thực tiễn.

    Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản nâng cấp nhằm thúc đẩy tiện lợi hóa và hạ thấp giá thành thương mại, sẽ mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn cho doanh nghiệp và thương gia các nước Đông Nam Á, bởi vậy các doanh nghiệp và thương gia Đông Nam Á tràn đầy sự mong đợi đối với phiên bản nâng cấp của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN.

    Bà Tang-phông-xa, doanh nhân Lào đang tham dự Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 11 diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây cho biết, mong Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sau khi nâng cấp sẽ khiến càng nhiều thương gia Lào đi vào thị trường Trung Quốc, hàng hoá Lào tham gia triển lãm sẽ càng phong phú hơn. Bà cho biết:

    "Những ngày qua có rất nhiều thương gia tham dự Hội chợ-Triển lãm đã tìm đến chúng tôi để bàn bạc việc hợp tác và đặt hàng, những chiếc túi thủ công mỹ nghệ truyền thống của Lào này rất được mọi người hoan nghênh, mong sản phẩm của chúng tôi sẽ được tiêu thụ nhiều hơn sau khi nâng cấp phiên bản Khu vực Mậu dịch tự do".

    Sau khi thành lập, trong khi thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN cũng đã cung cấp những kinh nghiệm quý báu cho các nước ASEAN có nền thương mại phát triển tương đối chậm, các nước này mong phiên bản nâng cấp của khu vực mậu dịch tự do có thể mang lại kinh nghiệm phát triển nhiều hơn cho mình. Trưởng Đoàn Cam-pu-chia tham dự Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 11 Brum-vi-rếc cho biết:

    "Mặc dù Cam-pu-chia là một nước nhỏ nhưng Khu vực Mậu dịch tự do được thành lập đã khiến chúng tôi hưởng lợi rất nhiều, bởi vì doanh nghiệp và thương gia của chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các nước khác, mong sau này chúng tôi học hỏi được nhiều hơn".

    Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sau khi nâng cấp sẽ khiến đầu tư, giao lưu nhân viên và trao đổi thương mại giữa hai bên càng thêm sôi động. Giám đốc Điều hành Cơ quan Phát triển đầu tư Ma-lai-xi-a Khai-ru-đin cho rằng, việc xây dựng phiên bản nâng cấp của Khu vực Mậu dịch tự do sẽ khiến quan hệ giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Trung Quốc – Ma-lai-xi-a càng thêm gắn bó.

    Theo tờ "Kinh tế tham khảo", mục tiêu của phiên bản nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN là: Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai bên lên tới 500 tỷ USD vào năm 2015 và đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2020; đầu tư hai chiều trong 8 năm tới đạt 150 tỷ USD. Do phiên bản nâng cấp của Khu vực Mậu dịch tự do sẽ liên quan tới những lĩnh vực nhạy cảm và đi vào chiều sâu hơn, muốn đạt tới mục tiêu này có lẽ sẽ gặp một số khó khăn, nhưng rất đáng để chúng ta cùng mong đợi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>