• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin-ga-po sẽ phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21"

    2014-09-18 13:58:55     cri

    Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ tiếp Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long

    Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN và Diễn đàn cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 11 ngày 16/9 đã khai mạc tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Là nước chủ đề của hội chợ triển lãm năm nay, Chính phủ Xin-ga-po cực kỳ coi trọng Hội chợ-Triển lãm lần này. Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long đã có bài phát biểu đề dẫn tại Lễ khai mạc, thăm khu triển lãm và tiến hành cuộc đối thoại bàn tròn với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc. Xoay quanh chủ đề "Sâu sắc hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc – Xin-ga-po, thực hiện cùng phát triển", Thủ tướng Lý Hiển Long đã cùng với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc đi sâu trao đổi và thảo luận, nhằm phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21".

    Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long cho rằng, Diễn đàn cấp cao lần này đã khiến Chính phủ và giới doanh nghiệp Trung Quốc và các nước ASEAN tiến hành trao đổi một cách hiệu quả, cũng chào đón 10 năm kim cương trong hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN, Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài quan trọng, bởi vậy hai bên cần phải tìm tòi càng nhiều cơ hội hợp tác. Ông cho biết:

    "Môi trường thương mại và đầu tư của Trung Quốc ngày càng tốt. Trung Quốc đề xuất xây dựng "Con đường Tư lụa trên biển thế kỷ 21" cũng như thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, v.v sẽ mang lại càng nhiều cơ hội thương mại và đầu tư cho chúng ta."

    Tính đến cuối năm ngoái Xin-ga-po đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc trong các nước ASEAN, còn Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Xin-ga-po. Trong bối cảnh xây dựng "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21", doanh nghiệp Trung Quốc cũng có thể lấy Xin-ga-po làm cầu nối để đi vào ASEAN và các khu vực khác. Xin-ga-po cũng có thể trở thành mặt bằng quan trọng trong việc "đi ra nước ngoài" của doanh nghiệp Trung Quốc.

    Xin-ga-po là một trong những trung tâm tài chính-tiền tệ quan trọng trên thế giới. Từ tháng 3 năm nay Xin-ga-po đã vượt Luân Đôn, trở thành trung tâm thanh toán đồng Nhân dân tệ tại bến lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Hồng Công. Xin-ga-po mong đợi nỗ lực cùng Chính phủ Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy nghiệp vụ đồng Nhân dân tệ tại bến. Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết:

    "Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã thành lập Ngân hành Thanh toán tại Xin-ga-po, chúng tôi rất vui mừng trước việc Chính phủ Trung Quốc đưa ra sự sắp xếp này, cho phép các công ty liên quan như doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Tô Châu và thành phố sinh thái Thiên Tân có thể huy động vốn bằng đồng Nhân dân tệ tại nước ngoài. Bởi vậy, chúng tôi mong Chính phủ Trung Quốc có thể cho phép các tỉnh, thành khác được huy động vốn bằng đồng Nhân dân tệ tại nước ngoài, cũng mong Xin-ga-po trở thành sự lựa chọn của các doanh nghiệp".

    Xin-ga-po là nước ASEAN duy nhất đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do với Trung Quốc. Xin-ga-po mong đợi tiếp tục phát triển hiệp định tự do thương mại này. Ngoài ra, Xin-ga-po cũng mong không chỉ cung cấp dịch vụ phần cứng như cảng biển, hàng không mà càng mong tăng cường cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực phần mềm như tài chính, thông tin, v.v trong xây dựng "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21". Xin-ga-po cho rằng, nước này sẽ đóng vai trò quan trọng trong Sáng kiến cùng xây dựng "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21" do Trung Quốc đề xuất. Và sẵn sàng phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng "Con đường Tơ lụa trên biển".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>