Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN và Diễn đàn cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 11 do Trung Quốc và 10 nước ASEAN phối hợp tổ chức sẽ khai mạc ngày 16/9 tại Nam Ninh, Quảng Tây. Năm nay là năm mở đầu thập niên thứ 2 của quan hệ Đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN, cũng là năm mở đầu xây dựng phiên bản nâng cấp của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN. Học giả Trung Quốc Viên Ba trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi cho biết, Hội chợ-Triển lãm và Diễn đàn cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN năm nay sẽ đặt nền tảng cho các kỳ hội chợ và diễn đàn sau này, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
Phó Giám đốc Viện Á-Phi thuộc Viện Nghiên cứu Hợp tác kinh tế-thương mại quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc Viên Ba chỉ rõ:
"Hiện nay hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đã bước vào thời kỳ cơ hội phát triển của "10 năm kim cương", Khu vực Mậu dịch tự do cũng đứng trước sự nâng cấp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất Sáng kiến xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển. Trong tình hình này Hội chợ-Triển lãm được tổ chức có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tiếp tục nâng cấp trình độ hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN, kiến tạo phiên bản nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do cũng như xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển".
Chủ đề của Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN diễn ra trong 4 ngày lần này là "cùng nhau xây dựng "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21", cùng với việc này là xây dựng phiên bản nâng cấp của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN. Ông Viên Ba, Giám đốc Viện Á-Phi thuộc Viện Nghiên cứu Hợp tác kinh tế-thương mại quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, việc xây dựng phiên bản nâng cấp của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN có thể phối hợp với việc thực hiện chiến lược Con đường Tơ lụa trên biển, hai việc này có quan hệ cực kỳ mật thiết với nhau. Bà Viên Ba cho biết:
"Con đường Tơ lụa trên biển mà chúng ta đề xuất là nhằm thực hiện sự phát triển trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại trên cơ sở gắn kết lòng dân và trao đổi chính sách, bên cạnh đó còn thực hiện kết nối trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, tiền tệ, v.v. Chúng tôi đã đề ra 5 mục tiêu kết nối là trao đổi chính sách, kết nối giao thông, thông suốt thương mại, lưu thông tiền tệ và gắn kết lòng dân. Đây cũng là những mục tiêu mà phiên bản nâng cấp của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN cần phải thực hiện. Ví dụ như chúng tôi mong có thể dỡ bỏ các rào cản trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, khiến lưu thông thuận tiện hơn; về lĩnh cơ sở hạ tầng, chúng tôi cũng mong tăng cường hợp tác, khiến giao lưu nhân viên càng tiện lợi hơn; về lĩnh vực tài chính, chúng tôi mong mở rộng mở cửa nghiệp vụ; hơn thế nữa các nước ASEAN cũng là cộng đồng tham gia quan trọng trong xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển. Bản thân tôi cho rằng hai điều này có mối quan hệ phối hợp, thúc đẩy lẫn nhau và cùng phát triển".
Đề cập sự quan tâm của các nước ASEAN đối với việc cùng nhau xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21 và phiên bản nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, bà Viên Ba cho rằng:
"Tôi cho rằng sự quan tâm chủ yếu có mấy mặt sau đây: Một là, doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ mong có càng nhiều hàng hoá ASEAN đi vào thị trường Trung Quốc; hai là, mong có thể thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc đến các nước ASEAN tiến hành đầu tư và hợp tác, mục đích của đầu tư và hợp tác là mong thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của địa phương cũng như tạo thêm việc làm. Ba là, các nước đặc biệt quan tâm việc xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối giữa Trung Quốc và ASEAN hiện nay".
Bà Viên Ba cho biết, Hội chợ-Triển lãm và Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN sau này cần xem xét nhu cầu về những mặt này. Thực ra, hàng năm chủ đề của hai sự kiện này đều được xác định dựa trên cơ sở tư vấn các chuyên gia trong các lĩnh vực, năm nay cũng không ngoại lệ. Hội chợ-Triển lãm năm nay không những trưng bày hàng hoá các nước mà còn tăng cường dịch vụ đồng bộ về các mặt như dịch vụ thông tin, sự nâng đỡ về tài chính, giao thông phân phối, hợp tác về pháp luật, tiện lợi hoá thông quan, v.v, nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh tốt hơn cho doanh nghiệp.