• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Việt Nam coi trọng hữu nghị truyền thống với Trung Quốc, coi đó là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

    2014-09-02 15:42:33     cri

    Ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình và Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Thơ

    Ngày 2/9, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình và nhân sĩ hữu nghị các giới Trung Quốc cùng đại diện các đoàn ngoại giao nước ngoài tại Trung Quốc, hơn 200 người đã tham dự chiêu đãi. Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đánh giá tích cực hữu nghị truyền thống giữa hai nước Trung-Việt, và chỉ rõ cho dù thời cuộc có nhiều thay đổi, quan hệ giữa hai nước cũng có lúc thăng trầm, song Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sau như một coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

    69 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, thực hiện nền độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Sau gần 30 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, đất nước Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt: kinh tế phát triển không ngừng, an ninh chính trị và ổn định xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng, uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao, tạo ra những động lực mới cho sự phát triển bền vững của đất nước trong thời gian tới.

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết những thành tựu đó đạt được là do đường lối Đổi mới đúng đắn, nhờ tinh thần độc lập tự chủ, ý chí kiên cường, sáng tạo và sự phấn đấu không mệt mỏi của nhân dân Việt nam. Những thành tựu đó cũng không tách rời sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự giúp đỡ to lớn của Trung Quốc.

    "Những thành tựu đó không tách rời sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mãi mãi không bao giờ quên và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ đó".

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, có văn hoá tương đồng, nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời. Công cuộc cải cách mở cửa và Đổi mới ở cả hai nước đã gặt hái được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam trước sau như một coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

    "Cho dù thời cuộc có nhiều thay đổi, quan hệ hai nước cũng có lúc thăng trầm, nhưng Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sau như một coi việc phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc trên cơ sở phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam".

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ tràn đầy lòng tin đối với quan hệ Trung-Việt, cho biết hai nước Trung-Việt có đủ trí tuệ và khả năng giải quyết vấn đề tồn tại và bất đồng còn lại thông qua thương lượng hoà bình.

    "Với cố gắng chung của cả hai bên, kể từ khi bình thường hoá quan hệ, Việt Nam và Trung Quốc đã giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại lớn do lịch sử để lại. Với tinh thần nhìn về phía trước và hướng tới tương lai, chúng tôi có niềm tin rằng hai nước có đủ trí tuệ và khả năng giải quyết vấn đề tồn tại và bất đồng còn lại thông qua thương lượng hoà bình, trên tinh thần láng giềng hữu nghị, thực sự cầu thị".

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ còn cho biết, cho dù tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến đổi phức tạp, khó lường, nhưng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp cho hoà bình, hợp tác và phát triển, trước sau như một làm bạn và đối tác tin cậy của các nước, là thành viên có trách nhiệm và tích cực của cộng đồng quốc tế. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục chủ động và tích cực dốc sức cho xây dựng Cộng đồng ASEAN, hội nhập toàn diện vào khu vực và thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>