Nhiều đại biểu nước ngoài đến dự Diễn đàn là lần đầu tiên đến Tây Tạng, trời xanh, mây trắng cùng phong cảnh tươi đẹp của Tây Tạng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho họ. Song, sinh thái Tây Tạng yếu ớt và nhạy cảm, con đường phát triển bền vững như thế nào mới là thích hợp nhất với Tây Tạng hiện nay. Chủ tịch Uỷ ban Ngoại giao và Thương mại của Quốc hội Ai-len Pát Brin (Pat Breen) đề xuất, theo kinh nghiệm phát triển của Ai-len, ngành nông nghiệp hiện đại và du lịch sẽ là sự lựa chọn rất tốt. Ông nói:
"Tôi cho rằng Tây Tạng cần học tập kinh nghiệm của Ai-len, ngành nông nghiệp và du lịch đều cần tiếp tục phát triển, ví như sản phẩm nông nghiệp có thể xem xét xuất khẩu trên cơ sở tự cung tự cấp, nhất là xuất khẩu sang các nước xung quanh như Nê-pan, Ấn Độ v.v. Ngoài ra, Tây Tạng còn có tài nguyên thiên nhiên và văn hoá khiến người ta hướng vọng, có thể thu hút du khách các nơi trên thế giới".
Tuy lợi thế tài nguyên và lợi thế địa lý thiên nhiên ưu đãi của Tây Tạng đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành nông nghiệp và du lịch, nhưng về việc tại Diễn đàn có người đưa ra quan điểm Tây Tạng không cần ngành công nghiệp, Chủ tịch Uỷ ban Hiến pháp Quốc hội Áo Pi-tơ Uýt-man (Dr. Peter Iur. Wittmann) nêu rõ, muốn làm tốt việc bảo vệ môi trường sinh thái, còn cần có sự hỗ trợ của các hình thức tăng trưởng kinh tế khác. Ông nói:
"Tôi cho rằng muốn bảo vệ môi trường mà không tính đến sự phát triển kinh tế là điều không thể, cái khó là làm thế nào cân đối được hai mặt này, Áo cũng từng đối mặt với tình hình như vậy, chúng tôi đương nhiên cần có các hình thức tăng trưởng kinh tế khác ngoài du lịch, nhưng tại Tây Tạng, lựa chọn các hình thức tăng trưởng kinh tế khác nhất định phải thận trọng, bởi vì môi trường ở đây rất yếu ớt nhạy cảm.
Người Tây Tạng cũng đang tìm cách giải quyết những nghi vấn của ông Uýt-man. Đáp án của Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tây Tạng học Trung Quốc Luo-sang Ling-zhi-duo-jie là "kinh tế sinh thái". Ông nói:
"Cái chính phải là phát triển kinh tế sinh thái, bảo vệ bức bình phong sinh thái, biến lợi thế tài nguyên sinh thái thành lợi thế công nghiệp, như ngành du lịch sinh thái, chăn nuôi đặc sắc, công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi, công nghiệp y học Tây Tạng và thủ công mỹ nghệ dân tộc. Phát triển sử dụng năng lượng tái tạo, ví như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng địa nhiệt, phát triển nước khoáng v.v, bảo vệ tốt mảnh đất này ở mức độ nhất định, non xanh nước biếc là núi vàng núi bạc".
Trong "Nhận thức chung La-sa" đạt được tại Diễn đàn lần này, các đại biểu Trung Quốc và nước ngoài cũng đã khẳng định đầy đủ việc Tây Tạng đi con đường phát triển bền vững phát triển cân đối nhịp nhàng giữa kinh tế, xã hội, văn hoá và sinh thái, đồng thời cho rằng lựa chọn con đường như vậy không những sẽ có lợi cho sự phát triển lâu dài của Tây Tạng, mà còn có ý nghĩa tham khảo đối với sự phát triển của rất nhiều nước và vùng lãnh thổ khác trên thế giới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |