• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ôn lại lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ Việt Nam để tình hữu nghị Trung-Việt truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác

    2014-05-05 14:47:06     cri
    Ngày 7/5 năm nay là kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ Việt Nam. Ngày 4/5, Hội thảo Trung-Việt kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Nam Ninh Quảng Tây. Các chuyên gia đã ôn lại năm tháng lịch sử huy hoàng kề vai chiến đấu giữa hai nước Trung-Việt, hy vọng thanh niên hai nước ghi nhớ lịch sử, kế thừa tình hữu nghị truyền thống của hai nước Trung-Việt.

    Cách đây 60 năm, theo yêu cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc đã quyết định cử đoàn cố vấn quân sự do đồng chí Vi Quốc Thanh dẫn đầu và đoàn cố vấn chính trị do đồng chí La Quý Ba dẫn đầu đến Việt Nam để giúp đỡ cuộc Kháng chiến chống Pháp của Việt Nam, rút cuộc đã giành được thắng lợi vĩ đại trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

    Giám đốc Viện Khoa hoc Xã hội Quảng Tây Lã Dư Sinh cho biết, Chiến dịch Điện Biên Phủ là trận chiến quan trọng liên quan tới đại cục và xu hướng phát triển của chiến tranh Đông Dương, liên quan tới cách xử lý vấn đề Đông Dương của hội nghị quốc tế Giơ-ne-vơ. Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại mà nhân dân Việt Nam giành được trong kháng chiến chống ngoại xâm dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động và Chủ tịch Hồ Chí Minh Việt Nam.

    Ông Hoàng Tranh, Nguyên Phó Giám đốc Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây tiến hành nghiên cứu quan hệ Trung-Việt lâu năm cho rằng, "Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc luôn luôn tôn trọng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp lãnh đạo. Dưới sự nỗ lực chung của nhân dân hai nước Trung-Việt, chiến dịch Điện Biên Phủ đã giành được thắng lợi mang tính quyết định. Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng minh chứng rằng, tình hữu nghị của nhân dân hai nước Trung-Việt là không thể chiến thắng". Ông Hoàng Tranh cho biết, trong thời kỳ Việt Nam kháng chiến chống Pháp, Quảng Tây từng đóng vai trò quan trọng là hậu phương lớn của Việt Nam, sau khi giành thắng lợi trong các trận đánh biên giới, đường giao thông kết nối Trung Quốc và Việt Nam đã trở nên thông suốt, hàng loạt vật tư viện trợ Việt Nam như lương thực, trang bị vũ khí v.v đã từ Quảng Tây chở sang Việt Nam. Bên cạnh đó, từ năm 1951-1958, tổng cộng có hơn 7000 thanh thiếu niên Việt Nam sang sinh sống và học tập tại Quảng Tây.

    Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh Phan Huy Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, trong nước Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động trọng thể để kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong khi kỷ niệm trọng thể thắng lợi rực rỡ của Điện Biên Phủ, các phương tiện truyền thông Việt Nam cũng chú trọng tuyên truyền và ôn lại tình hữu nghị được xây đắp nên trong lúc đó giữa hai nước Trung-Việt cũng như sự giúp đỡ to lớn và vô tư của nhân dân Trung Quốc dành cho Việt Nam.

    Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á Quảng Tây Thái Hiểu Goa cho rằng, làm thế nào để tình hữu nghị Trung-Việt truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, ngoài đòi hỏi giới chính trị và giới học thuật tôn vinh lịch sử đó ra, hơn nữa, nhân dân hai nước Trung-Việt càng có nghĩa vụ giới thiệu lịch sử nhân dân hai nước Trung-Việt sát cánh chiến đấu, đồng cam cộng khổ cho con cháu mai sau của chúng ta.

    Các chuyên gia tham dự hội nghị kiến nghị, chúng ta cần phải nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thực hiện "phương châm 16 chữ"-láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, tôn vinh "tinh thần bốn tốt"-láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt, thúc đẩy hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực trên biển, trên bộ, tài chính tiền tệ giữa hai nước Trung-Việt, thực hiện cùng có lợi, cùng thắng và cùng phồn thịnh, thúc đẩy xây dựng cộng đồng Trung Quốc-ASEAN có vận mệnh chung bằng thành quả mới của hợp tác Trung-Việt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>