• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quan chức cấp cao Bộ Văn hoá 10 nước ASEAN ca ngợi Năm Giao lưu văn hoá-nhận thức về văn hoá sẽ thắt chặt quan hệ Trung Quốc-ASEAN

    2014-04-09 16:10:43     CRIonline

    Năm Giao lưu văn hoá Trung Quốc-ASEAN 2014 ngày 7/4 đã khai mạc tại Bắc Kinh, quan chức cấp cao Bộ Văn hoá 10 nước ASEAN tham dự hoạt động lần này ngày 8/4 khi thăm Trung tâm Trung Quốc-ASEAN nói, hoạt động lần này sẽ tiếp tục tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về văn hoá giữa nhân dân Trung Quốc và các nước ASEAN, tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân các nước ASEAN và Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục được tăng cường thông qua hoạt động Năm Giao lưu văn hoá lần này.

    Năm Giao lưu văn hoá Trung Quốc-ASEAN 2014, lại là một hoạt động kiểu mẫu thành công về sự giao lưu hữu nghị bình đẳng giữa hai bên rất được Trung Quốc và các nước ASEAN hoan nghênh, hai bên đồng loạt tham dự hoạt động Năm Giao lưu với các hình thức. Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam Đặng Thị Bích Liên cho biết:

    "Để hưởng ứng Năm Giao lưu văn hoá Trung Quốc-ASEAN 2014, Việt Nam đã tổ chức rất nhiều hoạt động để đón tiếp và chúc mừng năm đặc biệt này. Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá đặc sắc, chú trọng giới thiệu văn hoá truyền thốngcủa Việt Nam như trang phục và ẩm thực v.v, như vậy có thể tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Trung Quốc và các nước ASEAN, thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội Trung Quốc và ASEAN. Hai nước Việt-Trung có rất nhiều điểm giống nhau về văn hoá, trong những hoạt động giao lưu này, Trung Quốc và Việt Nam sẽ triển khai sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực, tôi cho rằng điều này có ý nghĩa rất tích cực".

    Năm Giao lưu văn hoá Trung Quốc-ASEAN bao gồm nhiều lĩnh vực như hội nghị, biểu diễn, triển lãm, đào tạo và trao đổi nhân viên, báo chí, điện ảnh, truyền hình, xuất bản, thể thao, du lịch, tôn giáo, giao lưu thanh niên v.v.

    Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thái Lan Apinan Poshyananda nói, Thái Lan sẽ cùng Trung Quốc đạt được nhiều ý định hợp tác về văn hoá, bất kể là văn hoá Trung Quốc truyền bá đến Thái Lan, hay là văn hoá Thái Lan đến Trung Quốc, những hoạt động này đều được Chính phủ hai nước ủng hộ mạnh mẽ, Thái Lan sẽ rất tích cực tham dự vào trong quá trình này.

    "Trung tâm Văn hoá Trung Quốc ở Băng-cốc thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá Thái Lan-Trung Quốc, bao gồm giao lưu giáo dục, lưu học, biểu diễn văn hoá v.v. Tôi chú ý đến việc phim truyền hình và phim nhựa Thái Lan cũng rất được hoan nghênh tại Trung Quốc, cũng mong có nhiều phim Trung Quốc hơn tiến vào thị trường Thái Lan, đó đều là những việc có thể thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước, Thái Lan-Trung Quốc càng nên hợp tác nhiều hơn".

    Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN Mã Minh Cường cho biết, Trung Quốc và ASEAN nên phát huy tinh thần tôn trọng lẫn nhau, giao lưu hữu nghị trong giao lưu văn hoá, tăng cường sự trao đổi kinh tế thương mại và các mặt khác thông qua mặt bằng Năm Giao lưu văn hoá lần này.

    Khuyến nghị của Tổng Thư ký Mã Minh Cường đã nhận được sự đồng thuận của ông Samraing Kamsan, Quốc vụ khanh Bộ Văn hoá và Nghệ thuật Cam-pu-chia, ông nói,

    "Giao lưu văn hoá khiến nhân dân Trung Quốc và các nước ASEAN càng gần gũi nhau hơn, hiểu biết lẫn nhau hơn, quan hệ gắn bó, tình cảm sâu đậm hơn, khiến tình hữu nghị giữa chúng ta tiếp tục được củng cố và tăng cường.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>