Trung Quốc ngày 27/2 đã chính thức thành lập Tiểu ban Lãnh đạo Trung ương về an ninh mạng và thông tin hoá, đồng thời nhóm họp phiên họp lần thứ nhất tại Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đích thân đảm nhiệm Trưởng Tiểu ban, Thủ tướng Lý Khắc Cường làm Phó Trưởng Tiểu ban, việc này đã thể hiện lên ý chí sâu sắc cải cách toàn diện, tăng cường thiết kế thượng tầng cũng như quyết tâm bảo đảm an ninh mạng, giữ gìn lợi ích quốc gia, thúc đẩy phát triển thông tin hoá của Ban lãnh đạo tối cao Trung Quốc. Dư luận phổ biến nhận định, đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược quốc gia về an ninh mạng và thông tin hoá của Trung Quốc, đánh dấu Trung Quốc từ một nước lớn in-tơ-nét với 600 triệu cư dân mạng đang mạnh bước tiến lên trong con đường nước mạnh về in-tơ-nét.
Năm nay là kỷ niệm 20 năm Trung Quốc kết nối in-tơ-nét quốc tế. 20 năm qua in-tơ-nét Trung Quốc đã nắm bắt cơ hội, đẩy nhanh phát triển, thu được thành quả rực rỡ. Theo báo cáo của Trung tâm Thông tin in-tơ-nét Trung Quốc, tính đến cuối năm 2003, cư dân mạng Trung Quốc đột phá 600 triệu, trong đó 80% truy cập mạng bằng điện thoại di động; thuê bao điện thoại di động vượt quá 1,2 tỷ thuê bao, có 1.844 tên miền trong nước với gần 4 triệu trang web, Trung Quốc có 3 nhà mạng trong Top 10 nhà mạng lớn nhất thế giới. Số người mua sắm trực tuyến trong năm 2013 vượt quá 300 triệu, quy mô tiêu dùng thông tin lên tới 2.200 tỷ Nhân dân tệ, tăng trên 28% so với cùng kỳ, quy mô thương mại điện tử đột phá 10.000 tỷ Nhân dân tệ. Trung Quốc đã thực sự trở thành "nước lớn in-tơ-nét".
Tuy nhiên các số liệu khác cũng cho thấy, lớn chưa hẳn đã mạnh, Trung Quốc vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu nước mạnh in-tơ-nét. Việc sáng tạo tự chủ của Trung Quốc vẫn tương đối lạc hậu, khoảng cách giữa các vùng miền, giữa thành thị và nông thôn vẫn khá rõ rệt, đặc biệt là tỷ lệ băng thông rộng tính trung bình đầu người vẫn còn khoảng cách khá lớn so với trình độ tiên tiến quốc tế, nút thắt cổ chai trong phát triển in-tơ-nét vẫn khá nổi cộm. Nhiệm vụ thúc đẩy công nghiệp hoá, đô thị hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý nhà nước bằng thông tin hoá vẫn rất nặng nề. "Hố ngăn cách kỹ thuật số" giữa các vùng miền Trung Quốc cũng như những vấn đề trong phát triển kinh tế-xã hội do nó mang lại đều đòi hỏi cần phải nhanh chóng giải quyết. Bên cạnh đó, nhiệm vụ và thách thức về an ninh mạng đặt ra cho Trung Quốc cũng ngày càng phức tạp và đa nguyên. Trung Quốc hiện là nạn nhân chính của tấn công mạng.
Nhìn ra thế giới các nước đều đang ra sức tăng cường xây dựng an hinh mạng và thiết kế thượng tầng. Tính đến thời điểm này đã có hơn 40 nước ban bố chiến lược an ninh quốc gia về không gian mạng, chỉ riêng Mỹ đã ban bố hơn 40 văn bản liên quan an ninh mạng. Mỹ còn thành lập "Văn phòng mạng" tại Nhà trắng và bổ nhiệm quan chức đặc trách trực tiếp chịu trách nhiệm trước Tổng thống. Tháng 2/2014, Tổng thống Ô-ba-ma lại tuyên bố khởi động "Khuôn khổ an ninh mạng" của Mỹ. Thủ tướng Đức Méc-ken ngày 19/2 cùng với Tổng thống Pháp Ô-lăng-đơ tiến hành thảo luận việc xây dựng mạng in-tơ-nét riêng rẽ của châu Âu, nhằm tăng cường an ninh dữ liệu bỏ qua Mỹ từ bình diện chiến lược. Ba cơ quan lãnh đạo của Liên minh châu Âu có kế hoạch thông qua phương án cải cách việc bảo vệ dữ liệu châu Âu vào cuối năm 2014. Tháng 6/2013 Nhật Bản ban hành "Chiến lược An ninh mạng", đề xuất "dựng nước bằng an ninh mạng". Vì vậy, hội nhập quốc tế, xây dựng hệ thống an ninh mạng quốc gia kiên cố tin cậy là sự lựa chọn chiến lược cần thiết của Trung Quốc.
Năm 2014 là năm đầu tiên Trung Quốc thúc đẩy sâu sắc cải cách toàn diện, cũng là năm mở đầu của Tiểu ban Lãnh đạo Trung ương về an ninh mạng và thông tin hoá. Không còn nghi ngờ gì nữa, an ninh mạng và phát triển thông tin hoá sẽ thu hút sự quan tâm rộng rãi.