• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Móng Cái: Trạm trung chuyển và phân phối quan trọng hàng hoá Trung Quốc tại Việt Nam

    2014-02-13 14:54:47     cri

    Ảnh: Chợ Trung tâm Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

    Ngày 11/2 là ngày 12 tháng Giêng, mặc dù hương vị ngày Tết vẫn chưa đi xa nhưng ông Tạ Cường, một thương gia đến từ thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc đã mở cửa "văng phòng" tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

    Thực ra, "văn phòng" của ông Tạ Cường là chỉ cửa hàng ở tầng hai và tầng ba tại chợ trung tâm ở thành phố Móng Cái của ông. 5 năm trước, hai vợ chồng ông Tạ Cường đã bắt đầu buôn bán quần áo ở Móng Cái, do kinh doanh rất khấm khá, năm thứ hai ông đã thuê thêm một cửa hàng thứ hai. Hiện ông phụ trách cửa hàng bán nữ trang ở tầng hai, còn vợ và cô goi gái phục trách cửa hàng bán túi xách và đồ mỹ phẩm ở tầng ba. Ở Móng Cái, những thương gia như ông Cường còn rất nhiều. Tại đây có hơn hai nghìn cửa hàng trong đó cửa hàng của các thương gia Trung Quốc chiếm tới 1/3, ngoài các thương gia đến từ Quảng Tây ra, còn có các gia đến từ các nơi Trung Quốc như Quảng Đông, Tứ Xuyên và Triết Giang.

    Móng Cái là cửa khẩu quốc tế trên biển và trên bộ duy nhất kết nối Trung Quốc với Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung, chỉ cách thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc con sông Bắc Luân. Là khu thí điểm kinh tế sớm nhất của Việt Nam, Móng Cái được người dân địa phương tôn vinh là "Tiểu Thâm Quyến của Việt Nam".

    Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái thành lập tháng 6/2012 đã trở thành thị trường biên mậu sôi động nhất ở Việt Nam trên đường biên giới Trung-Việt, cũng là trạm trung chuyển và phân phối quan trọng của hàng hoá Trung Quốc tại Việt Nam. Năm 2013 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Móng Cái đạt 2 tỷ 760 triệu đô la Mỹ, tổng doanh thu tăng 193% so với năm 2012, doanh thu của các chợ biên giới tăng 153%.

    Chung quanh thị trường biên mậu cách cửa khẩu một cây số là khu vực sầm uất nhất của Móng Cái, những trung tâm thương mại Trung Quốc, chợ ký gửi và 4 chợ biên mậu đều tập trung tại đây, khiến cho hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng và xe tắc-xi cũng hết sức sôi động. Phóng viên ghi nhận, Chợ trung tâm Móng Cái gồm 5 tầng và một tầng ngầm, kinh danh các mặt hàng như quần áo, giày dép, túi xách, va ly, đồ chơi, thực phẩm, hàng tạp hóa, thiết bị máy móc..., gần như toàn bộ các mặt hàng này là đến từ Trung Quốc.

    Móng Cái đóng vai trò quan trọng trong hoạt động biên mậu giữa hai nước Trung-Việt. Tại đây, những mặt hàng như quần áo, hàng tạp hoá, sản phẩm cơ điện do Trung Quốc sản xuất đã lấp chỗ trống cho thị trường Việt Nam. Việt Nam cũng thu về một nguồn ngoại tệ lớn thông qua xuất khẩu sang Trung Quốc các mặt hàng ưu thế như than đá, cao su. Chợ biên mậu Móng Cái đã trở thành chợ biên mậu có quy mô lớn nhất của Việt Nam, và là kênh quan trọng cho hàng hoá Trung Quốc đi vào miền Bắc Việt Nam.

    Từ năm 2006-2012, kim ngạch biên mậu giữa hai nước Trung-Việt tăng trung bình 23%/năm, chiếm 31% tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước. Hiện nay, các mặt hàng như than đá, cao su và thủy hải sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái lần lượt chiếm 70%, 12% và 3% tổng giá trị xuất khẩu của thành phố Móng Cái.

    Trao đổi biên mậu sôi động đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước Trung-Viêṭ. Với sự thúc đẩy của Móng Cái, những thành phố và thị trấn dọc trên tuyến từ Hạ Long đến Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh đều phát triển hơn các khu vực khác của Việt Nam.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>