• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Việt Nam tăng cường thu hút vốn nước ngoài

    2013-10-14 16:30:27     cri
    Tổng Cục Thống kê Việt Nam công bố số liệu cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng có hứng thú với đầu tư vào Việt Nam, nhất là doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó, các ngành công nghệ trình độ vừa và cao, ngành vui chơi giải trí là những ngành chính lôi kéo thêm vốn đầu tư.

    Con số thống kê của Chính phủ Việt Nam cho biết, ba quý đầu năm 2013, tổng kim ngạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên hợp đồng của Việt Nam đã lên tới 15 tỷ đô-la Mỹ, tăng 36% so với cùng kỳ; trên thực tế sử dụng 8,6 tỷ đô-la Mỹ vốn nước ngoài, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Trong đó, Nhật Bản đứng hàng đầu các nước đầu tư với kim ngạch hợp đồng đạt 4 tỷ 740 triệu đô-la Mỹ, tiếp theo là Xin-ga-po và Hàn Quốc, kim ngạch hợp đồng lần lượt là 3 tỷ 950 triệu đô-la Mỹ và 2 tỷ 640 triệu đô-la Mỹ.

    Kể từ năm 2008 đến nay, kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ tăng trưởng chậm, mức tăng kinh tế ở khoảng 5-6%, trên thực tế trung bình mỗi năm sử dụng khoảng 10 tỷ đô-la Mỹ vốn nước ngoài. So với số liệu thống kê của những năm trước đây, thì con số tăng trong 3 quý đầu năm nay của Việt Nam quả là không ít. Ngoài doanh nghiệp Nhật-Hàn ra, một số công ty của Anh và Mỹ mới đây cũng hoạt động khá sôi nổi. Sở dĩ vốn nước ngoài tràn đầy lòng tin đối với thị trường này, đó là có hai nguyên nhân: Một là nhà đầu tư giàu sức tưởng tượng đối với tiềm năng thị trường Việt Nam; hai là Chính phủ Việt Nam áp dụng chính sách đầu tư tích cực.

    Năm 2012, GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt 1540 đô-la Mỹ, đang ở vào giai đoạn đầu công nghiệp hóa, nhu cầu đầu tư rất mạnh. Hiện nay, Việt Nam có 90 triệu dân, trong đó có 17 triệu thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 10- 17 tuổi, con số khổng lồ này đã mang lại kích cầu tiêu dùng rất lớn cho lĩnh vực vui chơi giải trí, sản phẩm điện tử và thông tin, điều này khiến các nhà đầu tư nẩy sinh không gian tưởng tượng rất lớn đối với tiềm năng thị trường Việt Nam.

    Về thu hút vốn nước ngoài, Chính phủ Việt Nam luôn áp dụng thái độ tích cực, trong đó bao gồm các biện pháp kích thích như: ưu đãi thuế, tiêu chuẩn thâm nhập thị trường thấp, tạo điều kiện thuận lợi v.v. Năm 2005, Việt Nam đã ban hành "Luật Đầu tư" thay cho "Luật Đầu tư nước ngoài" trước đây, vốn trong nước và vốn nước ngoài hưởng đãi ngộ như nhau. Việt Nam sắp tới sẽ tiến hành sửa đổi "Luật Doanh nghiệp", nhằm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp vốn nước ngoài. Hiện nay, Việt Nam đang đàm phán với Mỹ về gia nhập Hiệp định quan hệ đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Việc gia nhập TPP có nghĩa là Việt Nam sẽ nới lỏng giám sát và quản lý vốn nước ngoài, hạ thấp điều kiện cho phép thâm nhập thị trường ngành thông tin viễn thông, tài chính, bảo hiểm, vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài tràn đầy mong đợi về môi trường đầu tư Việt Nam trong thời gian tới sẽ được cải thiện. Trước mắt, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức cao là thách thức đang đặt ra cho Việt Nam. Chính phủ Vịêt Nam mới đây đã thành lập công ty quản lý vốn tài chính, để bóc tách nợ xấu, nhằm giảm rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Việt Nam còn phải đứng trước nhiệm vụ nặng nề như: Cải thiện cơ sở hạ tầng, làm dịu áp lực cung cấp điện. Muốn tiếp tục trở thành điểm nóng đầu tư của nước ngoài, thì Việt Nam cần phải vượt qua những khó khăn này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>