Năm nay là kỷ niệm 10 năm Trung Quốc và ASEAN thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trước khi khai mạc hội nghị, Thủ tướng Lý Khắc Cường cùng lãnh đạo 10 nước ASEAN tham gia lễ cắt chiếc bánh ga-tô, chúc mừng Trung Quốc-ASEAN cùng trải qua "10 năm Vàng".
10 năm qua, sự hợp tác Trung Quốc-ASEAN cho nhiều thành quả. Kim ngạch thương mại mậu dịch hai chiều đều tăng trên 23,6%, hiện nay đã lên tới 400 tỉ USD, Trung Quốc và ASEAN còn đã thành lập Khu vực Mậu dịch tự do các nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói, sở dĩ sự hợp tác song phương giành được thành quả phong phú, then chốt là ở tin cậy lẫn nhau, thiết thực và bao dung.
Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nêu ra kiến nghị cả gói về thúc đẩy sự hợp tác Trung Quốc-ASEAN sau này, nội dung rất phong phú, nói một cách khái quát là Khung hợp tác "2+7", 2 ở đây là chỉ nhận thức chung hai điểm, 7 là chỉ 7 lĩnh vực.
"Chúng ta cần tiếp tục tăng cường nhận thức chung hai điểm: Một là điều căn bản thúc đẩy hợp tác là ở sâu sắc sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, mở rộng láng giềng hữu nghị. Hai là then chốt của sâu sắc sự hợp tác là tập trung phát triển kinh tế, mở rộng cùng có lợi cùng thắng."
Bảy lĩnh vực hợp tác mà Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu ra bao gồm: Tích cực thảo luận ký kết Hiệp ước Hợp tác láng giềng hữu nghị; khởi động tiến trình phiên bản nâng cấp của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN; tăng nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối; tăng cường hợp tác tài chính và đề phòng rủi ro trong khu vực; thúc đẩy vững chắc sự hợp tác trên biển; tăng cường giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực an ninh; gắn bó sự giao lưu hợp tác nhân văn, khoa học kỹ thuật v.v.
Những năm qua, cá biệt nước không ngừng làm nóng vấn đề tình hình Nam Hải và tự do hàng hải ở Nam Hải, quấy nhiễu sự phát triển quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Về việc này, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói,
"Hàng hải ở Nam Hải là tự do, an ninh hàng hải ở Nam Hải là có đảm bảo, mỗi năm có hơn 100 nghìn chiếc tàu chở hàng của các nước đi lại qua đó. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục cùng các nước trong khu vực duy trì tốt tự do và an ninh hàng hải ở Nam Hải."
Nhà lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao việc Trung Quốc kiên trì chính sách láng giềng hữu nghị, mang lại lợi ích cho các nước xung quanh bằng sự phát triển của bản thân, đóng góp quan trọng cho sự phồn thịnh ổn định trong khu vực. Họ đáng giá cao và hoan nghênh sáng kiến của Thủ tướng Lý Khắc Cường, Quốc vương Bru-nây Ha-gi Hát-xa-nan Bôn-ki-a, nước Chủ tịch ASEAN nói,
"Tôi rất vui mừng nhìn thấy Trung Quốc và ASEAN sẽ cùng nỗ lực, nâng cao trình độ hợp tác Khu vực Mậu dịch tự do, điều này sẽ khiến quan hệ kinh tế thương mại song phương chúng ta càng gắn bó hơn. Về mặt hợp tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN, tôi cũng rất vui mừng nhìn thấy quan chức hai bên đã chính thức khởi động sự thương thảo về Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên trên Nam Hải, điều này chứng tỏ chúng ta dốc sức cho việc giữ gìn hoà bình, ổn định và phồn thịnh trong khu vực."./.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |