Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Trung Quốc-ASEAN, Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, Trung Quốc và ASEAN cần phải nhìn nhận quan hệ song phương với tầm nhìn xa trông rộng, gắn kết hai nhận thức chung chính trị và hợp tác trong 7 lĩnh vực, đưa hợp tác song phương phát triển trên lĩnh vực rộng, cấp độ sâu và trình độ cao trong 10 năm tới. Vì vậy, Tổng Thư ký Lê Lương Minh nói:
"Trung Quốc là đối tác thương mại chủ chốt nhất của ASEAN, là nước chủ yếu có nguồn đầu tư vào ASEAN, năm nay là kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN, chúng ta cũng đã xác định phấn đấu đến năm 2015 thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên đến 500 tỷ đô-la Mỹ. Nhìn chung, Trung Quốc và ASEAN luôn có hợp tác tốt đẹp".
Tại hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đưa ra những kiến nghị về triển khai hợp tác trong 7 lĩnh vực giữa Trung Quốc và ASEAN. Một là tích cực thảo luận việc ký kết Hiệp ước Hợp tác Láng giềng Hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Tổng Thư ký Lê Lương Minh nói, Trung Quốc là đối tác quan trọng nhất của ASEAN, ASEAN coi trọng các kiến nghị liên quan của Trung Quốc, đồng thời tiếp tục tích cực thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lên phía trước.
"ASEAN và Trung Quốc luôn luôn duy trì quan hệ hữu nghị và mật thiết, đây cũng là nguyên nhân hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trung Quốc là một nước ở ngoài khu vực trước tiên gia nhập 'Hiệp ước Hợp tác Hữu nghị Đông Nam Á', hiện nay Trung Quốc đưa ra kiến nghị thảo luận việc ký kết 'Hiệp ước Hợp tác Láng giềng Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN', ASEAN cũng đang tích cực xem xét kiến nghị này của Trung Quốc".
Khi phát biểu về vấn đề Nam Hải tại Hội nghị Cấp cao Trung Quốc-ASEAN, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói, nhìn chung Nam Hải là ổn định, cá biệt vấn đề về Nam Hải cũng không nên ảnh hưởng tới đại cục của quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Trung Quốc và ASEAN nhất trí đồng ý, tranh chấp Nam Hải cần phải giải quyết qua hiệp thương và đàm phán giữa các bên đương sự. Tổng Thư ký Lê Lương Minh nói, giữ gìn hòa bình và ổn định khu vực là mục đích chung của ASEAN và Trung Quốc.
"Vấn đề Nam Hải gồm có hai cấp độ, một là giữ gìn hòa bình và ổn định khu vực, đây cũng là mục đích chủ yếu nhất của 'Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải' cũng như việc thảo luận xây dựng 'Bộ quy tắc về ứng xử trên Nam Hải' Bất cứ là 'Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải' hay là 'Bộ quy tắc về ứng xử trên Nam Hải', đều là nhằm đảm bảo hành vi của các bên diễn ra một cách có trật tự, khu vực hòa bình và ổn định, tránh xảy ra xung đột, vì vậy, các tranh cãi về chủ quyền cũng cần phải hiệp thương giải quyết trực tiếp giữa các bên đương sự".
Cùng ngày, tại Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan, Bru-nây, nhà lãnh đạo Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đã ra "Tuyên bố chung kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |