• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thị trường Việt Nam thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Trung Quốc

    2013-09-04 14:56:49     cri

    Ảnh: Đại diện của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tham dự hội nghị

    Chiều ngày 3/9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc đã diễn ra buổi giao lưu giữa các Tham tán thương mại Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại các nước ASEAN với đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc. Đại diện của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã tìm hiểu về cách thức giải quyết những vấn đề gặp phải trong đầu tư và kinh doanh tại các nước ASEAN.

    Tham tán Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hứa Khởi Tùng trước tiên giới thiệu với các doanh nghiệp về quan hệ hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng như tiềm năng của thị trường.

    "Việt Nam trong con mắt mọi người có thể dùng ba từ để khái quát, một là: gần, bởi vì hai nước có đường biên giới chung. Hai là, thị trường khá lớn. Cần phải nói rằng trong các nước ASEAN, tiềm năng thị trường thương mại, đầu tư và công trình của Việt Nam là khá lớn, kim ngạch thương mại tăng rất nhanh. Ba là, khá quen thuộc. Giao lưu giữa hai nước rất nhiều, từ tình hình cơ bản đến chính sách và pháp luật thậm chí là ngôn ngữ, văn hoá và tư duy đều rất gần gũi."

    Ông Hứa Khởi Tùng cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Việt Nam năm ngoái đạt 40 tỷ USD, năm nay tính đến thời điểm này đã đạt 50 tỷ USD, dự báo cả năm sẽ đạt 60 tỷ USD, mức tăng rất nhanh. Ngoài ra về mặt công trình, Quảng Tây cũng như các tỉnh thành khác của Trung Quốc đều nhận thầu rất nhiều công trình tại Việt Nam như gang thép, hoá chất, đường bộ, nhà máy điện, v.v, tiềm năng phát triển rất lớn.

    Ông Hứa Khởi Tùng cũng đã giới thiệu về những điều cần chú ý của các doanh nghiệp Trung Quốc, rất nhiều đại diện doanh nghiệp Trung Quốc đã nêu những câu hỏi rất cụ thể về tiềm năng phát triển của doanh nghiệp tại Việt Nam. Một doanh nghiệp năng lượng mới ở Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc đã hỏi về tình hình phát triển năng lượng mới của thị trường Việt Nam.

    "Chúng tôi không am hiểu mấy về thị trường Việt Nam, mong ông giới thiệu tóm tắt về nhu cầu đối với năng lượng mới, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời của Việt Nam, như doanh nghiệp chúng tôi muốn đi vào thị trường Việt Nam thì cần phải làm gì?"

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>