• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Báo giới và chuyên gia học giả các nước Đông Nam Á đánh giá tích cực bài phát biểu đề dẫn của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN

    2013-09-04 14:21:08     cri

    Ảnh: Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại lễ kahi mạc Hội chợ triển lãm

    Ngày 3/9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã phát biểu đề dẫn tại Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10, bài phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nhận được sự quan tâm cao của các nước. Một số nhân sĩ hải ngoại cho rằng, Trung Quốc và ASEAN đoàn kết hợp tác, cùng tìm kiếm phát triển, nhất định có thể đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới cũng như thúc đẩy mạnh mẽ hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực.

    Liên quan sáng kiến 5 điểm của Thủ tướng Lý Khắc Cường nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác Trung Quốc-ASEAN, ông Ibrahim Yusuf, Chủ tịch Hội đồng về Công việc quốc tế của In-đô-nê-xi-a nói, sáng kiến 5 điểm của Thủ tướng Lý Khắc Cường là chính sách, chủ trương hết sức quan trọng. Ông nói, hiện nay, đồng tiền của nhiều nước ASEAN đang giảm giá, chúng tôi cần có sự ủng hộ của Trung Quốc như hồi xảy ra khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Nhân dân tệ Trung Quốc kiên trì không giảm giá.

    Giáo sư Khoa Chính trị Trường Đại học Nông nghiệp Thái Lan Gavee Vengsurawat nói, bài phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc đã đưa ra tín hiệu tốt đẹp, đó là Trung Quốc-ASEAN sẽ tiếp tục hợp tác trong 10 năm tới. Giáo sư tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự nỗ lực của các bên, sau khi khánh thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015, thì con đường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và ASEAN sẽ ngày càng thênh thang.

    Trưởng Ban Tin kinh tế Thông Tấn xã Việt Nam Nguyễn Đăng Phát nói, "10 năm vàng son" của Trung Quốc-ASEAN, không những thu hút sự mong đợi của Trung Quốc, đồng thời cũng thu hút sự mong đợi của các nước ASEAN trong đó có Việt Nam, bởi vì "10 năm vàng son" đã phản ánh nguyện vọng dắt tay cùng tiến lên của tất cả các nước. Có thể nói, "10 năm vàng son" là mục tiêu chung của song phương, cần phải cố gắng thực hiện.

    Chủ bút "Nhật báo Liên bang" Mi-an-ma U Win Thin nói, bài phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường đã trình bày chủ trương của Chính phủ Trung Quốc, đề xuất sáng kiến hợp tác, là nhu cầu phát triển của quan hệ song phương, rất có ý nghĩa và sẽ được các bên hoan nghênh.

    Tác giả nổi tiếng Phi-li-pin Ngô Kiến Tỉnh nói, chính sách ngoại giao ASEAN của Trung Quốc là "chính sách láng giềng hữu nghị" lâu dài. Sáng kiến 5 điểm về sâu sắc hợp tác quan hệ Trung Quốc-ASEAN của Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đưa ra trên cơ sở vị thế bình đẳng lẫn nhau, hoàn toàn không có thái độ trịch thượng như các nước bá quyền phương Tây. Trung Quốc và ASEAN cần phải loại bỏ quấy nhiễu, tăng cường và sâu sắc hợp tác.

    Viện sĩ Viện Nghiên cứu Hoàng gia Cam-pu-chia Lô-xi nói, bài phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường đã thể hiện Nhà lãnh đạo khóa mới Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước xung quanh, đặc biệt là các nước ASEAN. Viện sĩ này cho rằng, sự phát triển của ASEAN không thể tách rời với giúp đỡ và ủng hộ của Trung Quốc, bài phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường chứng tỏ, quan hệ Trung Quốc-ASEAN sẽ ngày càng gắn bó trong tương lai cũng như tăng cường hơn nữa việc thúc đẩy ổn định và phồn vinh trong và ngoài khu vực.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>