![]() |
|
![]() |
![]() |
Truyền thông Mỹ ngày 29/8 đưa tin, tàu khu trục USS Stout trang bị tên lửa dẫn đường sẽ đến vùng biển Địa Trung Hải gần Xy-ri vào tối cùng ngày, nâng số tàu khu trục trang bị tên lửa của quân đội Mỹ ở vùng biển này lên 5 chiếc. Ngày 29, 140 Nghị sỹ Hạ viện Liên bang Mỹ đã cùng ký một bức thư gửi Tổng thống Ô-ba-ma, yêu cầu ông phải nhận được uỷ quyền của Quốc hội trước khi quyết định phát động tấn công quân sự Xy-ri.
Ngày 29, Quốc hội Anh triệu tập hội nghị thương lượng, thảo luận một khi Mỹ tấn công Xy-ri, thì liệu Anh có tham gia hay không. Thủ tướng Anh Ca-mê-rôn thừa nhận, hiện nay vẫn chưa có đầy đủ chứng cứ xác nhận rút cuộc là ai phát động cuộc tấn công này.
Đứng trước đe doạ quân sự của các nước phương Tây, ngày 29, Tổng thống Xy-ri Át-sát cho biết, Xy-ri sẽ chống lại bất cứ sự xâm lược nào để bảo vệ an ninh của mình.
Trong khi đó, cộng đồng quốc tế ráo riết thương lượng, mong tìm kiếm giải pháp chính trị cho khủng hoảng Xy-ri. Chiều 29, theo giờ địa phương, đại diện 5 nước Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập hội nghị khẩn cấp lần thứ hai xoay quanh tình hình Xy-ri, nhưng không đạt được nhận thức chung.
Người phát ngôn Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Pha-han Ha ngày 29 cho biết, Nhóm điều tra sự thật vũ khí hóa học Xy-ri Liên Hợp Quốc ngày 31 sẽ rút khỏi Xy-ri, sau đó sẽ sớm báo cáo công tác lên Tổng Thư ký Ban Ki Mun, nhưng hành động này không liên quan đến tin đồn các nước phương Tây có thể can thiệp quân sự Xy-ri.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 29 điện đàm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Vét-xtơ-vê-lơ và Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập A-ra-bi.
Ngày 29, Tổng thống Nga Pu-tin đã thảo luận với Thủ tướng Đức Méc-ken qua điện thoại về tình hình Xy-ri ngày càng căng thẳng. Hai nước Nga, Đức nhất trí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra vũ khí hóa học ở Xy-ri của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hai bên cho rằng, hai nước Nga, Đức sẽ tiếp tục công tác thúc đẩy giải pháp chính trị cho khủng khoảng Xy-ri trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và hình thức khác.
Tin khác cho biết, Hải quân Nga sẽ cử một biên đội tàu chiến đến vùng biển Địa Trung Hải, việc này bị bên ngoài cho là biện pháp ứng phó của Nga sau khi tình hình Xy-ri xảy ra đột biến. Về việc này, quan chức Bộ Tư lệnh Hải quân Nga ngày 29 cho biết, biên đội tàu chiến này đến Địa Trung Hải là để thay thế tàu chiến đang thực hiện nhiệm vụ ở đó, không liên quan đến sự thay đổi tình hình Xy-ri.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |