Ngày 27/8, 66 nhân sĩ ngoại giao kỳ cựu trong đó có cựu quan chức Chính phủ Mỹ đã trình lên Tổng thống Ô-ba-ma bức thư kiến nghị của hai đảng, thúc giục Chính phủ Mỹ nhanh chóng đưa ra quyết định về vụ "Chính phủ Xy-ri sử dụng vũ khí hóa học", kiến nghị Mỹ tấn công trực tiếp vào cơ sở then chốt của Chính quyền Át-xát, đồng thời tăng cường đào tạo và vũ trang thích hợp cho phe đối lập Xy-ri. Trong khi đó, Nga cực lực phản đối can thiệp quân sự tình hình Xy-ri. Ngày 26/8, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Ke-ry ra tuyên bố viết, việc trong nước Xy-ri xảy ra vụ tấn công dân thường bằng vũ khí hóa học là "không thể tha thứ" , hơn nữa "không cho phép phủ nhận", Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma sẽ quyết định việc đưa ra phản ứng thích hợp trên cơ sở nắm vững tình hình toàn diện.
Ngày 26, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố hủy bỏ cuộc hội đàm về vấn đề Xy-ri với sự tham dự của quan chức ngoại giao Mỹ-Nga vốn định tổ chức vào tuần này tại Hà Lan.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Lu-ca-xê-vích ngày 27 cho biết, Mỹ tuyên bố hủy hội đàm lần này đã đi ngược lại tuyên bố trước đó của ông Ke-ri là Mỹ luôn ủng hộ giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Xy-ri. Mỹ đang đưa ra tín hiệu cho phe đối lập Xy-ri là không nên thỏa hiệp, mà phải chờ can thiệp quân sự từ bên ngoài . Ông nói, đến nay, Mỹ vẫn chưa thể đưa ra "chứng cứ xác thực" chứng minh Chính phủ Xy-ri sử dụng vũ khí hóa học.
Người phát ngôn Lu-ca-xê-vích còn mong Mỹ có thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trong việc trù bị hội nghị Giơ-ne-vơ lần thứ 2 về vấn đề Xy-ri. Trong trường hợp tình hình Xy-ri hiện nay xuất hiện thay đổi đầy kịch tính, đồng thời lại có nhiều nước tham gia, ý nghĩa của việc Nga-Mỹ áp dụng hành động điều phối nhất trí càng có ý nghĩa quan trọng.
Phản ứng trong nước Nga đối với việc Mỹ liên tục đưa ra ngôn luận về can thiệp quân sự tình hình Xy-ri là khá gay gắt. Đu-ma Quốc gia Nga và thành viên Nhóm Liên lạc hội nghị Xy-ri nhất trí cho rằng, khả năng quân đội Mỹ nhúng tay vào Xy-ri là rất lớn, can thiệp quân sự không những khiến tình hình Trung Đông ngày càng phức tạp, thậm chí có thể đẩy cả thế giới đến bờ vực chiến tranh.
Người phát ngôn Nhà trắng Mỹ từng tuyên bố, Tổng thống Ô-ba-ma và Tổng thống Nga Pu-tin sẽ có cuộc gặp trong thời gian tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Xanh Pê-téc-bua. Được biết, nguyên thủ Nga-Mỹ sẽ bàn tới vấn đề Xy-ri. Về việc này, học giả Nga cho rằng, Xy-ri là điểm quan tâm quan trọng liên quan tới lợi ích thiết thân của cả Nga và Mỹ, nếu Mỹ đơn phương tiến hành tấn công Chính phủ Xy-ri, Nga sẽ không khoanh tay ngồi nhìn, từ đó sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Mỹ hiện nay đang ráo riết hợp tác với Anh, Pháp và các nước khác nhằm âm mưu tấn công Chính phủ Át-sát, nhưng không thể coi nhẹ vai trò của Nga trong vấn đề này.