Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma ngày 24/8 nhóm họp Hội đồng An ninh quốc gia, tiến hành đánh giá thông tin tình báo mới nhất liên quan việc sử dụng vũ khí hoá học trong cuộc nội chiến ở Xy-ri, xem xét các phương án ứng phó mà Mỹ có khả năng áp dụng. Cùng với việc này là các tàu chiến của Mỹ bắt đầu tập kết tại Địa Trung Hải. Bởi vậy, những tin đồn về Mỹ sẽ tấn công quân sự Xy-ri không ngừng lan truyền.
Tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng, hiện vẫn không thể xác định danh tính chân thực của kẻ sử dụng vũ khí hoá học, cho dù Mỹ và các đồng minh đơn phương xác định vụ việc này là do quân đội Chính phủ Xy-ri tiến hành đi nữa, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma vẫn đối mặt với hai sự lựa chọn đầy khó khăn trong vấn đề tấn công quân sự Xy-ri. Một là, phương châm chính sách đối nội trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Ô-ba-ma mới vừa được khởi động, bởi vậy không mong Trung Đông xảy ra rối ren trong lúc này. Hai là, "giới hạn đỏ" về vũ khí hoá học chính là do ông Ô-ba-ma vạch ra, nếu không có phản ứng gì trước việc này tất sẽ làm tổn hại đến tín nhiệm ngoại giao của Mỹ.
Các chuyên gia Trung tâm Học giả quốc tế Út-râu Uyn-xơn, cơ quan tham vấn của Oa-xinh-tơn cho rằng, ông Ô-ba-ma quan tâm các vấn đề trong nước hơn là vấn đề Trung Đông, bởi vì sự phục hồi của kinh tế Mỹ bắt đầu ổn định, các biện pháp như cải cách chính sách nhập cư, thúc đẩy cải cách y tế, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như cải cách giáo dục trong cương lĩnh chính sách nhiệm kỳ thứ hai của ông Ô-ba-ma vừa mới cất bước, hơn thế nữa chỉ còn già nửa năm là đến cuộc bầu cử giữa kỳ sang năm, ông Ô-ba-ma không muốn lãng phí thời gian trong vấn đề Xy-ri không sao giải quyết được trong thời gian ngắn. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Đêm-xi cũng thừa nhận rằng, hiện vẫn chưa có phe phái đối lập nào ở Xy-ri cam kết sẽ ủng hộ lợi ích của Mỹ trong tương lai, bởi vậy Chính phủ Mỹ đến nay vẫn không muốn áp dụng hành động can thiệp quân sự.
Tuy nhiên "giới hạn đỏ" về vũ khí hoá học cũng chính là do ông Ô-ba-ma đưa ra, nếu thông tin về sử dụng vũ khí hóa học quả thực được xác nhận trong thời gian tới mà ông Ô-ba-ma vẫn không áp dụng hành động thì tín nhiệm ngoại giao của Mỹ tất sẽ bị tổn hại.
Tổng thống Ô-ba-ma mới đây trả lời phỏng vấn Kênh Truyền hình CNN cho biết, trước khi quyết định biện pháp tiếp theo đối với Xy-ri, Mỹ cần phải chờ kết quả của Nhóm điều tra Liên Hợp Quốc về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Xy-ri, hơn thế nữa cần phải thận trọng trong can thiệp quân sự vào cuộc nội chiến ở Xy-ri, nếu không được Liên Hợp Quốc ủy quyền, việc Mỹ tấn công một quốc gia khác sẽ gặp trở ngại về luật pháp quốc tế. Ông Ô-ba-ma cũng cho biết, ngoài thận trọng trong việc can thiệp quân sự ra, việc giải quyết vấn đề Xy-ri còn cần phải bảo đảm không đe dọa đến lợi ích cốt lõi của Mỹ.
Theo Roi-tơ và cơ quan thăm dò dân ý Ipsos ngày 25/8 công bố kết quả một cuộc điều tra dân ý cho thấy, có khoảng 60% người dân Mỹ được hỏi cho rằng Mỹ không nên can thiệp quân sự vào cuộc nội chiến ở Xy-ri, chỉ có 9% số người được hỏi cho rằng Mỹ cần phải can thiệp. Kết quả này đã tỏ rõ tâm trạng chán ghét chiến tranh của người dân Mỹ, hơn thế nữa kết quả điều tra dân ý trên chừng mực nhất định cũng sẽ tác động tới chính sách đối với Xy-ri của Tổng thống Ô-ba-ma.