![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Một số phương tiện truyền thông A-rập đưa tin, kể từ rạng sáng 21/8, Quân đội Xy-ri đã tấn công một số vùng ở ngoại ô Đa-mát bằng rốc-két mang theo chất độc Sa-rin. Tin cho biết, theo con số thống kê cùng ngày của phe đối lập, ít nhất có 1300 người thiệt mạng trong vụ tấn công này. Trong khi đó, nhiều cơ quan Chính phủ Xy-ri đã bác lại việc này, cho rằng đó là tin đồn không đúng sự thật.
Đây không phải là lần đầu tiên đưa tin đồn về vũ khí hóa học xuất hiện trên chiến trường Xy-ri, thế nhưng, thời điểm và bản thân việc xuất hiện vũ khí hóa học lại rất kỳ lạ: Không những số người thương vong làm cho người ta phải kinh hoàng, hơn nữa cái gọi là sử dụng vũ khí hóa học cũng đúng vào thời gian nhóm điều tra vũ khí hóa học Liên Hợp Quốc đang triển khai điều tra tại Xy-ri. Cộng đồng quốc tế trong khi hết sức quan tâm tin đồn trên đã đồng loạt nhấn mạnh, điều trước tiên cần phải làm sáng tỏ chân tướng sự thực của vụ việc này.
Vụ việc vũ khí hóa học từng tái diễn nhiều lần tại Xy-ri, song, phe đối lập và Chính phủ Xy-ri mỗi lần đều có cách nói riêng, khiến người ta khó mà biết rõ sự thực.
Về vụ Quân đội Xy-ri ngày 21 tấn công một số vùng ở ngoại ô Đa-mát bằng rốc-két mang theo chất độc Sa-rin, chuyên gia vũ khí hóa học Anh Brighton Gordon nói, phe đối lập có khả năng sử dụng vũ khí hóa học quy mô nhỏ. Nhưng trong cuộc tấn công ngày 21, bên tấn công đã sử dụng hàng loạt chất độc, phe đối lập "không có khả năng" tiếp xúc vũ khí hóa học lượng lớn như vậy, cũng không có năng lực vận chuyển vũ khí hóa học như vậy.
Nhà phân tích chính trị Xy-ri Abdullah nói, vụ việc này rất có thể là do phe đối lập nặn ra để "làm hại" Chính phủ Xy-ri. Ông nói, trên chiến trường chỉ có bên rơi vào cảnh yếu thế mới toan thông qua sử dụng vũ khí hóa học để xoay chuyển cục diện trên chiến trường, thế nhưng, Quân Chính phủ gần đây đang triển khai thế tấn công ồ ạt, điều này có nghĩa là Quân Chính phủ không cần sử dụng vũ khí hóa học.
Nhà phân tích cho rằng, kẻ sắp đặt vụ việc này dường như cố tình gửi đi một thông tin: Xy-ri tồn tại tình hình sử dụng vũ khí hóa học, vậy là nhóm điều tra quốc tế cần phải làm sáng tỏ việc này.
Nhà phân tích cho rằng, cho dù vụ này đã thu hút sự quan tâm rộng khắp, song, thái độ hiện nay của các bên đều tương đối thận trọng, hy vọng tìm hiểu sự thực hơn nữa rồi mới đưa ra phán đoán. Bên cạnh đó, sở dĩ các nước phương Tây luôn luôn kiêng dè trong vấn đề Xy-ri, đó là vì họ lo ngại thế lực khủng bố trong nước. Nếu lựa chọn can thiệp bằng vũ lực để buộc Tổng thống Xy-ri An Át-xát hạ bệ, thì các nhóm vũ trang cực đoan ở Xy-ri rất có thể tận dụng khoảng trống quyền lực để thực hiện sự phát triển lớn mạnh, điều nghiêm trọng hơn sẽ liên hợp với mạng lưới "An-kê-đa" ở I-rắc và các nơi khác để gây đe dọa cho an ninh và lợi ích của các nước phương Tây.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |