• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ Nguyễn Văn Thơ họp báo về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

    2013-06-18 10:46:03     cri

    Ảnh: Đại sứ Nguyễn Văn Thơ trả lời câu hỏi của các nhà báo

    Nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Viêṭ Nam Trương Tấn Sang sẽ thăm cấp Nhà nước Trung Quốc từ ngày 19 -21/6. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ ngày 17/6 họp báo cho biết, chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Trương Tấn Sang có ý nghĩa rất quan trọng trên nhiều phương diện. Đồng chí cho biết, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác quan trọng của nhau, hai nước đều đang ở trong giai đoạn then chốt trong sự nghiệp đổi mới và cải cách mở cửa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, việc tăng cường giao lưu và trao đổi đoàn giữa hai nước có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

    "Đây là chuyến thăm rất quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Trương Tấn Sang đến Trung Quốc, cũng là chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đầu tiên sau khi Trung Quốc có Ban Lãnh đạo mới."

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ chỉ rõ, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt, thiết lập quan hệ ngoại giao 63 năm qua, tuy hai nước từng trải qua một số khúc khuỷu nhưng hữu nghị truyền thống Việt-Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân gây dựng luôn là dòng chảy chính trong quan hệ hai nước. Trung Quốc là láng giềng lớn nhất, cũng là đối tác hợp tác quan trọng nhất của Viêṭ Nam, hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chính trong quan hệ hai nước. Việt Nam trước sau như một coi Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong quan hệ đối ngoại. Quan hệ hai nước luôn giữ đà phát triển lành mạnh, ổn định và nhanh chóng, hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, năng lượng, giao thông, nhân văn giữa hai nước thu được thành quả to lớn.

    Cũng cần phải thừa nhận một cách khách quan là, giữa hai nước Trung-Việt hiện nay vẫn tồn tại tranh chấp trong một số vấn đề. Chẳng hạn như vấn đề Nam Hải là một vấn đề phức tạp do lịch sử để lại, không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Hai nước Trung-Việt cần phải cùng nhau tìm kiếm cơ chế, giải quyết hữu nghị vấn đề. Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Trương Tấn Sang lần này là một dịp tốt để hai bên sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy phát triển hoà bình của khu vực và thế giới. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói:

    "Thứ nhất tôi cần nhấn mạnh, chuyến thăm sẽ truyền đạt thông điệp hữu nghị, xây dựng của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc."

    Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc sẽ hội đàm, hội kiến Chủ tịch Trương Tấn Sang, đi sâu trao đổi ý kiến về sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, chỉ rõ định hướng phát triển quan hệ hai nước Trung-Việt trong thời gian tới. Trong chuyến thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang, hai nước Trung-Việt sẽ ký kết một loạt văn kiện hợp tác quan trọng, liên quan các lĩnh vực chính trị, kinh tế, năng lượng, tài chính...đặc biệt là thực hiện các chương trình liên quan của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam.

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết:

    "Quan hệ hữu nghị Việt-Trung phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, phù hợp với xu thế chung của khu vực và trên thế giới, là hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển."

    Những năm gần đây trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước Trung-Việt diễn ra thường xuyên, tháng 3 năm nay, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm, đạt được nhận thức chung quan trọng về tiếp tục củng cố và plhát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tháng 5 vừa qua, Hội nghị Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Trung-Việt lần thứ 6 diễn ra tại Bắc Kinh, đã xác định rõ các biện pháp cụ thể về hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian tới. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ thu được thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực giữa hai nước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>