Ngày 10/4, Viện Nghiên cứu Phát triển Nông thôn thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc phối hợp với Nhà Xuất bản Văn hiến Khoa học xã hội công bố Sách Xanh Nông thôn: Phân tích và dự báo tình hình kinh tế nông thôn Trung Quốc năm 2013 cho biết, năm nay tình hình kinh tế nông nghiệp, nông thôn Trung Quốc tiếp tục giữ đà phát triển tốt đẹp.
Sách Xanh "Phân tích và dự kiến tình hình kinh tế nông thôn Trung Quốc" năm 2013 nêu rõ, năm ngoái nông sản phẩm Trung Quốc tăng sản lượng toàn diện, lương thực 9 năm liền được mùa. Thu nhập ròng của cư dân nông thôn tăng lên khá nhanh, tốc độ tăng ba năm liền vượt tốc độ tăng của cư dân thành thị. Ngoài ra, niềm tin tiêu dùng của cư dân nông thôn cũng cùng lúc tăng lên, mức tiêu dùng không ngừng nâng cao, chất lượng cuộc sống cải thiện thêm một bước.
Ông Lý Quốc Tường, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Phát triển Nông thôn thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng, năm 2013 tình hình kinh tế nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ đà phát triển tốt đẹp.
"Chúng tôi dựa theo phương pháp khoa học, cộng thêm các nhân tố ảnh hưởng trong và ngoài nước cũng như sản xuất nông nghiệp, dự kiến nếu tình hình lạc quan thì sản xuất lương thực năm 2013 có thể đạt 600 triệu tấn. Khoảng cách thu nhập giữa cư dân thành thị và nông thôn tiếp tục được thu hẹp. Trung Quốc đã cam kết với bên ngoài, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư "Tam nông"(nông nghiệp, nông thôn và nông dân), điều này có nghĩa là dịch vụ công ở nông thôn tiếp tục được tăng cường. Các dịch vụ công như hợp tác y tế nông thôn kiểu mới, an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn sẽ tiếp tục được tăng cường. Nông dân tiếp tục được chia sẻ thành quả của cải cách mở cửa. Triển vọng năm 2013, tình hình nông nghiệp và nông thôn sẽ tiếp tục giữ đà phát triển tốt đẹp."
Chính phủ Trung Quốc luôn rất coi trọng vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân ("Tam Nông"), hơn nữa thông qua không ngừng ban hành các chính sách ưu tiên và đẩy mạnh đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Để tiếp tục thúc đẩy phát triển bền vững nông nghiệp, trong buổi họp báo ngày 10/4, ông Trang Quốc Thái, Vụ trưởng Vụ Sinh thái Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc đã kiến nghị không ngừng tìm điểm tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển nông nghiệp.
"Một là nuôi trồng đặc biệt. Hiện nay là điểm tăng trưởng quan trọng phát triển kinh tế nông thôn ở nhiều khu vực. Hai là du lịch sinh thái, ví như du lịch miệt vườn, là giá trị gia tăng của nông sản phẩm. Ba là phát triển thực phẩm hữu cơ, thực phẩm xanh, hiện nay Bộ Bảo vệ môi trường cũng đang thúc đẩy xây dựng cơ sở thực phẩm hữu cơ. Phần này ở nước ngoài đại khái chiếm khoảng từ 10% đến 15%, ở Trung Quốc hiện chỉ chiếm khoảng 3%. Bởi vậy còn khá nhiều không gian tăng trưởng."
Sách Xanh nêu rõ, kiến tạo hệ thống nông nghiệp kiểu mới tiết kiệm, chuyên nghiệp, tổ chức và xã hội hoá là công tác quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn năm 2013. Chính phủ Trung Quốc năm nay cũng đề xuất khuyến khích thi hành mô hình kinh doanh mới trang trại gia đình ở khu vực nông thôn. Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc Trương Hồng Vũ cho biết, tiền đề của trang trại gia đình là kinh doanh gia đình, quy mô thích hợp, 80% thu nhập đến từ ngành nào đó, sản xuất là loại hình tiết kiệm, chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hoá.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |