• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phương thức "Về nhà ăn Tết mô hình Trung Quốc" thể hiện những đổi thay của xã hội

    2013-02-08 14:58:56     cri

    Tết Nguyên đán là Ngày tết gia đình sum họp theo quan niệm truyền thống của người dân Trung Quốc. Ngày 9/2 là ba mươi Tết Quý Tỵ, cả nhà đoàn tụ sum họp là sự mong đợi của toàn thể con em dân tộc Trung Hoa. Bất cứ đường đi bao xa, gian nan khúc khuỷu bấy nhiêu cũng không ngăn cản nổi nguyện vọng khát khao của biết bao người làm việc khắp mọi miền đất nước. Phương thức về nhà bao gồm tàu hỏa, máy bay, lái xe riêng, xe máy, thậm chí lựa chọn " đi tuyến đường vòng quanh", thật là muôn màu muôn kiểu.

    Hoạt động vận chuyển hành khách vào dịp Tết Nguyên đán Trung Quốc được coi là hoạt động di chuyển của loài người với quy mô lớn nhất trên thế giới nhưng lại với thời gian ngắn nhất, cả thảy diễn ra trong 40 ngày, dự tính Tết Quý Tỵ năm nay sẽ có 3,4 tỷ người Trung Quốc lao mình trong hoạt động này. Trong tất cả các phương thức về nhà kể trên, đi tàu hỏa vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của phần lớn người. Thế nhưng, Tết năm nào cũng khó mua vé, đây đã trở thành tiêu điểm xã hội thu hút sự chú ý của mọi người.

    Anh Hàn Thế Văn làm việc tại Bắc Kinh, quê ở tỉnh Sơn Tây, anh nói, mua được tấm vé chẳng khác gì trúng sổ số. Anh cho biết:

    "Hôm đặt mua vé tôi đã thức dậy từ 7 giờ sáng, mở toàn bộ máy vi tính, với mục đích là mua được tấm vé trên mạng, kết quả đến 8 giờ tôi phát hiện hoàn toàn không thể mua được vé qua mạng của Bộ Đường sắt, rất nhiều vé đã bị 'cướp sạch' trong chốc lát".

    Ông Mã làm việc tại Thượng Hải, năm nay ông dự định về quê Hợp Phì tỉnh An Huy đón Tết bằng phương thức thuê xe. Anh cho biết, thuê xe ngoài tiền thuê ra, khoản tiền lớn nhất là chi phí xăng dầu và thu phí đường bộ, song chia đều cho mỗi người, toàn bộ chi phí còn rẻ hơn giá vé tàu, mà còn đỡ phải xếp hàng mua vé.

    "Từ Thượng Hải về Hợp Phì, vé tàu rất khó mua, cho nên tự thuê xe về nhà sẽ tiện hơn nhiều, vả lại có vài đồng hương đều tán thành cách làm này" .

    Những ngày qua, trong các đội quân rầm rộ về quê, có đội xe máy về quê rất bắt mắt. Bất kể ở Quảng Đông, Quý Châu, hay là Hà Bắc và Sơn Tây, đều có đội quân xe máy hành lý ăm ắp phóng nhanh trên đường về quê. Riêng con số dự tính của cơ quan công an tỉnh Quảng Đông đã cho biết, đội quân về quê bằng xe máy sẽ đột phá 150 nghìn người.

    Về quê đón Tết chỉ nhờ vào sức người và sức của là chưa đủ, mà còn phải phát huy trí thông minh. Anh Vương theo học tiến sĩ ở Trường Đại học Phục Đán Thượng Hải, quê anh ở Đức Dương tỉnh Tứ Xuyên, do anh không muốn lãng phí nhiều thời gian cho mua vé tàu, những năm gần đây, anh đều lựa chọn về quê ăn Tết bằng " tuyến đường vòng quanh", năm nay anh lại lập mức kỷ lục mới về số lần chuyển tàu hỏa. Anh cả thảy mua những 8 tấm vé tàu từ Thượng Hải về Đức Dương. Mặc dù đường đi quanh co khúc khuỷu, song, anh đã chuyển 6 lần tàu hỏa bởi anh rất quen thuộc tình hình các tuyến đi, rút cuộc anh về đến nhà còn nhanh hơn khoảng 13 tiếng đồng hồ so với mua vé tàu nhanh chạy thẳng từ Thượng Hải đến Đức Dương. Anh nói:

    "Tôi là con người đuổi tốc độ, quá trình chuyển tàu hỏa chẳng khác gì một cuộc chơi, rất lý thú".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>