• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Văn kiện số 1 Trung ương Trung Quốc 10 năm liền tập trung vấn đề "Tam nông"-Làm sống động sức sống nông thôn và nông dân là cốt lõi trong năm 2013

    2013-02-04 14:31:07     cri
    Văn kiện số 1 Trung ương" Trung Quốc năm 2013 đã công bố ngày 31/1, văn kiện chính trị quan trọng này liên tục 10 năm tập trung về vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Cốt lõi của "Văn kiện số 1 Trung ương" năm nay là cải cách nông nghiệp, đề xuất cần phải phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, kiến tạo hệ thống kinh doanh nông nghiệp kiểu mới. Phó trưởng Tiểu ban Lãnh đạo Công tác nông thôn Trung ương Trung Quốc, ông Trần Tích Văn ngày 1/2 cho biết, muốn đẩy nhanh xây dựng hiện đại hoá nông nghiệp, điều quan trọng nhất là phải làm sống động sức sống của nông thôn và nông dân, bảo đảm quyền và lợi của nông dân không bị xâm hại.

    "Văn kiện số 1 Trung ương" là chỉ văn kiện đầu tiên được công bố hàng năm của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. "Văn kiện số 1 Trung ương" liên tục 10 năm đặt trọng điểm vào vấn đề "Tam nông" đã trở thành danh từ nói lên Trung ương coi trọng vấn đề nông thôn.

    "Văn kiện số 1 Trung ương" năm nay đề xuất cần phải phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, kiến tạo hệ thống kih doanh nông nghiệp kiểu mới kết hợp giữa tập trung hoá, chuyên nghiệp hóa, tổ chức hoá và xã hội hoá. Hai năm trở lại đây, ngành nông nghiệp Trung Quốc phát triển khá nhanh. Tổng sản lượng lương thực năm 2012 đạt xấp xỉ 590 triệu tấn, liên tục 9 năm được mùa, bên cạnh đó hệ thống kinh doanh nông nghiệp cũng không ngừng được sáng tạo đổi mới.

    Tuy nhiên một số vấn đề mới xuất hiện trong tiến trình phát triển đô thị hoá cũng không cho phép lạc quan. Hiện Trung Quốc có hơn 260 triệu lao động trẻ nông thôn vào thành phố làm công, hiện tượng "thôn làng không có bóng dáng thanh niên" trở nên khá nghiêm trọng, gây lên mối đe dọa rất lớn cho an ninh lương thực quốc gia. Về việc này, "Văn kiện số 1 Trung ương" năm nay đã đề xuất cần phải khuyến khích và ủng hộ việc lưu chuyển đất đai nhận khoán cho các hộ lớn chuyên nghiệp, các trang trại gia đình và hợp tác xã nông dân.

    Trước các hiện tượng như cưỡng chế trưng dụng đất xuất hiện trong những năm gần đây, "Văn kiện số 1 Trung ương" đề xuất cần phải tìm tòi xây dựng chế độ thâm nhập và giám sát quản lý nghiêm ngặt việc doanh nhiệp công thương mại thuê đất nhận khóa của nông hộ. Về việc này, ông Trần Tích Văn, Phó trưởng Tiểu ban Lãnh đạo Công tác nông thôn Trung ương cho biết:

    "Chúng tôi không chủ trương các doanh nghiệp công thương mại có thực lực tài chính hùng hậu đi tranh giành quyền kinh doanh đất canh tác với các nông hộ trên cơ sở đất canh tác rất có hạn. Đất canh tác nên nghiêng về những nông hộ có nguyện vọng bám trụ nông thôn tiến hành sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên từng gia đình đơn lẻ không thể có đủ điều kiện về tài chính và kỹ thuật, những ngành nuôi trồng thích hợp cho kinh doanh doanh nghiệp hoá như nông nghiệp cơ bản đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khá lớn, ngành nuôi trồng quy mô hoá, nếu để cho các công ty kinh doanh thì sẽ tốt hơn, tuy nhiên cần phải xác định rõ phạm vi cụ thể."

    Theo "Văn kiện số 1 Trung ương" năm nay, Trung Quốc sẽ hoàn thành công tác đăng ký cấp chứng nhận quyền nhận khoán kinh doanh đất đai nông thôn trong vòng 5 năm. Có phân tích cho rằng, việc hoàn thành đăng ký cấp chứng nhận quyền nhấn khoán kinh doanh đất đai sẽ đặt nền tảng cho việc lưu chuyển đất đai ở nông thôn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>