• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tập thể lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện thay đổi trẻ hoá

    2012-11-15 15:07:52     CRIonline

    Tổng bí thư Tập Cận Bình

    Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc ngày 14/11 tại Bắc Kinh, đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá mới và Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khoá mới. Ngày 15, Ban Chấp hành Trung ương khoá mới đã họp Hội nghị toàn thể lần thứ Nhất, bầu ra Cơ quan lãnh đạo Trung ương khoá mới, bầu đồng chí Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư Trung ương Đảng. Điều này chứng tỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc có lịch sử 91 năm, có hơn 82 triệu Đảng viên  lại một lần nữa thực hiện thay đổi trẻ hoá tập thể lãnh đạo Trung ương.

    Nhiệm vụ chính của Tập thể lãnh đạo Trung ương mới Đảng Cộng sản Trung Quốc là, trong 5 năm tới, đoàn kết dẫn dắt toàn Đảng, nhân dân toàn quốc, phấn đấu tiến lên vì thực hiện mục tiêu to lớn hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2020, thúc đẩy tiến trình lịch sử chấn hưng dân tộc tiến sang giai đoạn mới.

    Quy mô Ban Chấp hành Trung ương khoá mới có phần mở rộng so với khoá trước. Nhìn từ cơ cấu nhân sự, chủ thể của họ là các nòng cốt lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ và Quân khu lớn trở lên, cũng có một số cán bộ lãnh đạo cấp địa khu cùng người lãnh đạo cơ quan tài chính, doanh nghiệp quan trọng nhà nước, trường Đại học và Cao đẳng, đơn vị nghiên cứu khoa học, và số lượng thích hợp chuyên gia học giả các ngành nghề và đại diện ưu tú đến từ cơ sở.

    Các ủy viên thường vụ Bộ chính trị trung ương Đảng

    Cấu trúc tuổi của thành viên Ban Chấp hành Trung ương khoá mới khá hợp lý, độ tuổi bình quân là 56,1 tuổi, cán bộ nữ có 33 người, cán bộ dân tộc thiểu số có 39 người, trình độ văn hoá từ Đại học trở lên chiếm 95,7%, chức vụ kỹ thuật chuyên ngành cao cấp chiếm 37,2%.

    Các đại biểu nhất trí cho rằng, Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khoá mới là Tập thể lãnh đạo Trung ương dạt dào sức sống, phấn đấu đầy hứa hẹn, đáng tin cậy, tràn đầy sức sống. Họ có phẩm chất chính trị tư tưởng tốt, thành tích thực tế công tác nổi bật, tư tưởng giải phóng, thực sự cầu thị, chú trọng thực tế, quen thuộc tình hình trong nước, hiểu biết thế giới, có năng lực tư duy lý luận và tư duy chiến lược hiện đại, khéo điều khiển cục diện phức tạp, vì dân, làm việc cụ thể, thanh liêm, được chấp nhận khá cao ở trong và ngoài Đảng.

    Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khoá mới họp phiên toàn thể lần thứ nhất

    Tập thể lãnh đạo Trung ương khoá mới ra đời trong lúc Trung Quốc bước vào "giai đoạn quyết định" thực hiện mục tiêu hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, Trung Quốc đứng trước cơ hội và thách thức chưa từng có. Các Uỷ viên mới bày tỏ, họ sẽ tiếp tục kế thừa cái trước, mở ra cái mới, không phụ trọng trách, nhất định sẽ thúc đẩy công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá của Trung Quốc tiến về phía trước, giành thắng lợi của việc hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

    Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc là một Đại hội rất quan trọng trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó đã xác nhận vị thế lịch sử của phát triển quan khoa học, đã nêu ra yêu cầu cơ bản giành thắng lợi mới của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đã xác định mục tiêu hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả và sâu sắc toàn diện cải cách mở cửa, đưa ra sự triển khai toàn diện đối với việc thúc đẩy sự nghiệp Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong điều kiện thời đại mới, nêu ra yêu cầu rõ ràng đối với việc nâng cao trình độ khoa học trong xây dựng Đảng.

    Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc khi bế mạc đã thông qua Nghị quyết về sửa đổi Điều lệ Đảng, xác định phát triển quan khoa học, chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng "Ba đại diện" là tư tưởng chỉ đạo cần phải kiên trì lâu dài của Đảng .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>