• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc-Cơ hội mới của Trung Quốc đương đại

    2012-10-31 10:55:13     cri

    Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 sẽ diễn ra vào ngày 8/11. Trung tâm Báo chí của Đại hội sẽ chính thức phục vụ từ ngày 1/11.

    Mười năm trước, hơn 500 nhà báo nước ngoài đã đến đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16. Và 5 năm trước, hơn 700 nhà báo nước ngoài đến đưa tin về Đại hội lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế giới đang thể hiện lòng nhiệt tình và gửi gắm nhiều mong đợi ở Bắc Kinh, quan tâm Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Tại sao các phương tiện truyền thông nước ngoài lại quan tâm cao độ Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc như vậy? Điều trước tiên là những thành tựu cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc phát huy vai trò ngày càng quan trọng cho hoà bình và phát triển của thế giới, kinh tế Trung Quốc phát triển vừa tốt lại vừa nhanh trong thời gian dài, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, và là đầu tàu quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

    Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc là "lời nói đầu" của các chương trong tiến trình cải cách mở cửa của Trung Quốc, là mốc son trong phát triển, tiến bộ của Trung Quốc.

    Muốn hiểu được Trung Quốc đương đại thì cần phải hiểu được sự mở đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quan tâm Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tức là quan tâm con đường của Trung Quốc. Trên thực tế, cho dù những nhà báo nước ngoài hiểu biết không nhiều về Trung Quốc cũng biết được rằng chỉ có đi sâu tìm hiểu Đảng Cộng sản Trung Quốc, nghiêm túc quan sát Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì mới có thể nắm bắt một cách chính xác đường hướng ứng phó những thách thức to lớn trong tiến trình phát triển của Trung Quốc.

    Năm 1978, một nhà báo của tờ "Nhật báo Phố Uôn" đến Quảng Châu, Trung Quốc phỏng vấn, đưa tin, ông là một trong những nhà báo Mỹ đến Trung Quốc sớm nhất trong thời kỳ đầu cải cách mở cửa của Trung Quốc. Bằng sự quan sát sắc bén của mình, ông đã đưa ra phán đoán rằng: những người Cộng sản Trung Quốc "là hoàn toàn chú trọng thực tế".

    Sáu năm trước, học giả Anh Mác-tin Giắc-cơ nhận định rằng: "Thế kỷ 21 được bắt đầu tư năm 1978 của Trung Quốc", bởi vì năm đó đã diễn ra Hội nghị Toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 11. Ông viết rằng: "Một Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa bắt đầu cất bước đi thử nghiệm đầu tiên từ chủ nghĩa bình quân sang nền kinh tế thị trường...nó đã làm nên lịch sử hoàn toàn khác".

    Ba năm trước, trước thềm Hội nghị Toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17, tờ "Nhật báo Phố Uôn" trong một bài báo đã viết rằng: "Đã không hiếm thấy Hội nghị Toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc làm nên lịch sử".

    Cùng với tiến trình cải cách mở cửa của Trung Quốc không ngừng đi vào chiều sâu, mức độ quan tâm của các nước đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng ngày càng cao. Sự trỗi dậy của Trung Quốc là một sáng tạo vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Là lực lượng nòng cốt lãnh đạo nhân dân không ngừng mở ra cục diện mới phát triển của các sự nghiệp, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, tiến cùng thời đại, không ngừng nâng cao sức sáng tạo, sức gắn bó của mình, giành được sự đồng thuận ngày càng nhiều của các nước trên thế giới.

    Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 chứa chan hy vọng mới, sẽ viết lên một trang mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>