Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào ngày 8/11 đang đến gần, thế giới cũng ngày càng hướng nhiều tầm nhìn về Trung Quốc. Truyền thông Nhật Bản đưa tin, sự kiện quan trọng nhất và ẩn số lớn nhất của nền chính trị Trung Quốc năm nay sắp mở màn. Còn truyền thông Xin-ga-po thì nói rằng, Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cuộc bầu cử ở Mỹ là "hai sự kiện quan trọng nhất trên thế giới năm 2012". Truyền thông Ấn Độ lại kêu gọi nước này điều chỉnh tầm nhìn, quan tâm Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vậy thì, tại sao thế giới lại quan tâm Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc như vậy?
Không chỉ Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà những vấn đề như kinh tế Trung Quốc đã vượt qua 'thời kỳ tồi tệ nhất', tranh chấp đảo Điếu Ngư giữa Trung Quốc và Nhật Bản, Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn đoạt Giải Nô-ben Văn học đều là những vấn đề được thế giới quan tâm và bàn luận sôi nổi. Thời gian qua, Trung Quốc-một nước lớn đang phát triển đang trong quá trình tìm tòi, trưởng thành và đan xen, tính phức tạp, thách thức và cơ hội cũng như sức hấp dẫn đối với thế giới đều hiện rõ.
Quan tâm Đại hội 18 cũng tức là quan tâm sức mạnh Trung Quốc. Quan hệ giữa Trung Quốc và thế giới, vai trò của Trung Quốc trên thế giới đã có sự thay đổi quan trọng. Từ năm 2010, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Sức mạnh chính trị, kinh tế thậm chí là đạo lý của Trung Quốc đang ảnh hưởng sâu sa đối với thế giới. Mỗi kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều có những tiếng nói mới, quan điểm mới được truyền đi. Vậy thì, Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ truyền đi những tiếng nói gì trong khi đúc kết quá khứ, tìm ra giải pháp vượt qua khó khăn? Điều lệ Đảng sẽ được sửa đổi như thế nào?
Quan tâm Đại hội 18 cũng tức là quan tâm con đường phát triển của Trung Quốc. Trên thế giới không có mô hình và con đường phát triển nào có thể phiên bản và rập khuôn, sự tìm tòi của Trung Quốc đã minh chứng cho điều này. Trung Quốc đang đi con đường mà người xưa chưa từng đi, nước ngoài chưa từng đi. Theo kế hoạch, đến năm 2020 Trung Quốc sẽ xây dựng toàn diện xã hội khá giả, 10 năm tới là thời kỳ then chốt. Làm thế nào để thực hiện mục tiêu, tiếp tục vững bước trên con đường của Trung Quốc? Đại hội lần thứ 18 của Đảng sẽ cho đáp án về việc này.
Quan tâm Đại hội 18 cũng tức là quan tâm vận mệnh của nước mình. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ phát triển sôi động lâu dài. Thuận theo sự trỗi dậy của châu Á, hội nhập vào "thế kỷ của châu Á" đã trở thành sự lực chọn tất yếu của các nước lớn trên thế giới. Ô-xtrây-li-a mới đây đã công bố bức tranh chính sách về châu Á, còn Mỹ đã rất sớm đề xuât chính sách "trở lại châu Á". Muốn đáp chuyến tàu phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thực hiện lợi ích của mình tại khu vực này thì không thể tránh khỏi phải tiếp xúc với Trung Quốc, không thể phớt lờ sự hiện diện của Trung Quốc, mà càng phải quan tâm Đại hội 18, một đại hội sẽ xem xét toàn diện xu thế phát triển của thế giới ngày nay và Trung Quốc đương đại, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của Trung Quốc.
Lịch sử từ khi tiến hành cải cách mở cửa đã chứng minh rằng, mỗi kỳ Đại hội của Đảng đều nói lên sự tiến bộ mới của Trung Quốc; trong thời đại biến đổi lớn, phát triển lớn, sự phấn đấu của Trung Quốc trong mỗi giai đoạn 5 năm, 10 năm đều sẽ nâng cao vị thế của Trung Quốc trên thế giới. Đại hội 18 chắc chắn cũng sẽ minh chứng điều này.