Ngày 10/10, Ban Thư ký Trung Quốc Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN và Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Trung Quốc đã phối hợp tổ chức buổi giới thiệu dự án đầu tư tại In-đô-nê-xi-a, mời gần 100 đại biểu các hiệp hội ngành và doanh nhân Trung Quốc tham dự, giới thiệu với các nhà đầu tư tiềm năng Trung Quốc về cơ hội đầu tư tại In-đô-nê-xi-a, bắc nhịp cầu hợp tác cho doanh nghiệp Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a.
Là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, những năm gần đây, In-đô-nê-xi-a đã xây dựng lên bức tranh phát triển "Quy hoạch tổng thể tăng nhanh và mở rộng phát triển kinh tế", đề ra ý tưởng kiến tạo "6 hành lang kinh tế", cần sự đầu tư lớn, đã tạo cơ hội đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Trung Quốc.
Đại sứ In-đô-nê-xi-a tại Trung Quốc Im-rôn Cô-tan cho biết, In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc đều là nước lớn trong khu vực và trên thế giới, tính bổ sung về kinh tế-thương mại giữa hai nước rất mạnh, tăng cường hợp tác giữa hai nước là sự lựa chọn tất yếu. Hiện Trung Quốc là nước đầu tư lớn thứ 15 tại In-đô-nê-xi-a, năm 2011, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ. Những năm gần đây, đầu tư của Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a tăng mạnh, hợp tác đầu tư giữa hai nước có triển vọng rộng lớn.
"Khi tôi nhậm chức Đại sứ tại Trung Quốc hai năm trước, đầu tư của Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a mới chỉ vọn vẹn 6 triệu đô la Mỹ, nhưng năm ngoái đã tăng lên tới 1,2 tỷ USD, hơn thế nữa chúng tôi mong đầu tư của Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a đạt trên 2 tỷ USD. Tôi ghi nhận doanh nghiệp Trung Quốc bất kể là của tư nhân và của Nhà nước, bất kể là nhà máy hay công ty đều có thực lực rất mạnh và tương lai phát triển rất tốt. Đây chính là nguyên nhân quan trọng khiến chúng tôi lạc quan với đầu tư của Trung Quốc vào In-đô-nê-xi-a sẽ không ngừng tăng trưởng".
Trong 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN tăng 7,7% so với cùng kỳ, trong đó với In-đô-nê-xi-a tăng 11,9%. Từ tháng 1-7 năm nay, đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a đạt 340 triệu đô la Mỹ, tăng 341% so với cùng kỳ. Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Trung Quốc đã làm rất nhiều công việc cho việc này. Đại sứ In-rôm Cô-tan cho biết:
"Chúng tôi gần như ngày nào cũng tổ chức các buổi giới thiệu kêu gọi đầu tư thương mại với quy mô khác nhau tại các thành phố Trung Quốc như Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Nam Ninh, dĩ nhiên còn có Bắc Kinh, gặp gỡ các nhà doanh nghiệp Trung Quốc, cung cấp tư vấn và giúp đỡ cho họ, các hoạt động giới thiệu đầu tư như vậy là cực kỳ quan trọng cho thúc đẩy các nhà đầu tư Trung Quốc tăng nhanh nhịp bước đầu tư vào In-đô-nê-xi-a".
In-đô-nê-xi-a là nước Đông Nam Á thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sớm nhất với Trung Quốc, đây cũng là nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2011 giữa Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a vượt quá 62 tỷ đô la Mỹ, đến năm 2015 có triển vọng đạt 80 tỷ USD. Đại sứ Im-rôn Cô-tan cho biết:
"Tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh là, hợp tác thương mại và đầu tư là cùng có lợi cùng thắng. Ví dụ như thương mại, chúng ta thử nghĩ xem tại In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc có hàng triệu người đã dựa vào 62 tỷ USD trao đổi thương mại, dựa vào cơ hội việc làm từ sự đầu tư hai chiều giữa hai nước. Du khách In-đô-nê-xi-a đến Trung Quốc đạt xấp xỉ một triệu, cao hơn so với du khách Trung Quốc đến In-đô-nê-xi-a năm ngoái. Chúng tôi cũng mong thông qua những dịp như vậy để thu hút càng nhiều các nhà đầu tư và du khách Trung Quốc đến In-đô-nê-xi-a".