• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tăng cường đảm bảo nhân quyền và tư pháp vì dân là thành quả nội bật nhất đạt được trong cuộc cải cách tư pháp Trung Quốc

    2012-10-10 13:28:06     cri

    Ngày 9/10, Chính phủ Trung Quốc đã ra cuốn sách trắng đầu tiên về cải cách tư pháp, giới thiệu tiến trình cải cách tư pháp Trung Quốc trong hơn mười năm qua. Khi phân tích và giới thiệu nội dung của sách trắng cải cách tư pháp, Giáo sư Trần Vệ Đông của Học viện Luật học Trường đại học Nhân dân Trung Quốc nói, hiện nay Trung Quốc đã thu được thành tựu to lớn về cải cách tư pháp, trách nhiệm và quyền hạn tư pháp được sắp xếp một cách tốt hơn, hành vi tư pháp được quy phạm hơn. Đối với đông đảo quần chúng nhân dân Trung Quốc mà nói, tăng cường đảm bảo nhân quyền và tư pháp vì dân là thành quả nội bật nhất mà Trung Quốc đạt được trong cuộc cải cách tư pháp.

    Kể từ năm 2002 Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra quyết sách "thúc đẩy cải cách thể chế tư pháp" đến nay, cuộc cải cách tư pháp được coi là biện pháp quan trọng nhằm quán triệt thực hiện phương châm cơ bản về quản lý nhà nước theo pháp luật, đã phát huy vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển xã hội Trung Quốc, điều này đã được thể hiện đầy đủ trong cuốn sách trắng về cải cách tư pháp kể trên. Giáo sư Trần Vệ Đông nói, ra sách trắng cải cách tư pháp là để cho cộng đồng quốc tế nhận biết và đồng thuận nhiều hơn đối với cuộc cải cách tư pháp Trung Quốc.

    "Hơn chục năm qua, cải cách thể chế tư pháp Trung Quốc đã thu được thành tựu to lớn. Chức trách và quyền hạn tư pháp được sắp xếp tốt hơn, hành vi tư pháp được quy phạm hơn nữa, đồng thời đã hoàn thiện luật tống tụng hình sự và luật tố tụng dân sự. Trong cuốn sách trắng gồm 18 nghìn từ này có rất nhiều điểm sáng về cải cách tư pháp. Ví dụ như biện pháp đồng bộ của chế độ phản đối tra tấn bức cung, sau khi bắt giữ nghi can phải lập tức đưa đến nhà tạm giam, chỉ có thể xét hỏi nghi can trong nhà tạm giam, chứng cứ có được qua kênh phi pháp không thể làm căn cứ xác định tính chất vụ án, vụ án lớn phải ghi âm ghi hình toàn bộ quá trình v.v".

    Sách trắng nêu rõ, mục tiêu căn bản của cải cách tư pháp Trung Quốc là đảm bảo tòa án và viện kiểm sát thi hành quyền phán xét và quyền kiểm sát một cách độc lập và công chính, xây dựng chế độ tư pháp xã hội chủ nghĩa công chính, hiệu suất cao và có uy tín. Giáo sư Trần Vệ Đông nói, trước đây, Trung Quốc chỉ coi trọng tấn công tội phạm mà thiếu sự coi trọng đảm bảo nhân quyền, cải cách tư pháp đã đưa ra nhiều biện pháp thiết thực xoay quanh đề tài tôn trọng và đảm bảo nhân quyền.

    "Những năm qua, Trung Quốc đã đưa quan niệm 'lấy con người làm gốc' vào cải cách tư pháp. Từ năm 2004 đưa 'nhà nước tôn trọng và đảm bảo nhân quyền' vào Hiến pháp đến thông qua sửa đổi luật tố tụng hình sự năm nay, Trung Quốc đã đưa 'tôn trọng và đảm bảo nhân quyền' vào luật tố tụng hình sự, đồng thời nêu bật quan niệm này trong các chế độ và trình tự cụ thể. Tất cả các biện pháp đó đều là nhằm nâng cao trình độ nhân quyền ở Trung Quốc".

    Giáo sư Trần Vệ Đông cho biết, cung cấp dịch vụ tư pháp nhanh tiện hơn cho đông đảo quần chúng nhân dân cũng là một nội dung quan trọng của cải cách tư pháp. Những năm gần đây, cơ quan tư pháp Trung Quốc không ngừng đưa ra biện pháp tiện ích cho dân qua cải cách, thúc đẩy xây dựng cơ quan tư pháp các cơ sở, mở rộng bình diện công tác, hoàn thiện lưu trình công tác, thiết thực tạo thuận tiện để cho người dân thực thi quyền lợi chính đáng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>