• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hàng hoá ASEAN mở rộng thị trường Trung Quốc qua Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN

    2012-09-24 15:54:47     CRIonline

    Hàng hoá ASEAN mở rộng thị trường Trung Quốc qua Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN

    Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 9 đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9, các mặt hàng đặc sắc như giầy dép, gạo, cà phê, sầu riêng, đá quý, cao su, dầu cọ v.v của các nước ASEAN rất được khách hàng Trung Quốc và các nước ưa chuộng. Chín năm qua, ngày càng nhiều mặt hàng ASEAN đã tiến vào thị trường Trung Quốc thông qua Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN.

    Từ năm 2004 tham dự Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ nhất đến nay, dép Biti's của Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên Việt Nam đến nay đã liên tiếp chín lần tham dự Hội chợ, trở thành một trong những thương hiệu Việt Nam được người tiêu dùng Trung Quốc ưa thích nhất. Ông Trần Hùng Cường, người phụ trách Phòng Kinh doanh thị trường Cơ quan đại diện Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên Việt Nam tại Nam Ninh cho phóng viên biết:

    "Dép Biti's đứng đầu trên thị trường giầy dép Việt Nam, cũng có sức ảnh hưởng khá lớn trên thị trường Trung Quốc. Dép Biti's đã thành công tiến vào thị trường Trung Quốc và được nhiều người tiêu dùng Trung Quốc ưa thích. Tham dự Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN đã mang lại ảnh hưởng rất tích cực cho công ty chúng tôi, trước hết có thể giới thiệu sản phẩm của chúng tôi với người tiêu dùng Quảng Tây, Trung Quốc và 9 nước ASEAN, khiến chúng tôi tìm được nhiều đối tác hợp tác hơn, nhà đại lý cũng tăng theo từng năm, lượng tiêu thụ không ngừng tăng lên, năm nay doanh thu của chúng tôi tăng khoảng 10% so với năm trước. Mấy năm trước, sản phẩm của chúng tôi phải nộp 10% thuế, sau khi thành lập Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, chúng tôi đã không phải nộp thuế, như vậy giá thành đã hạ, hiệu quả sản xuất được nâng cao. Sau này, chúng tôi sẽ tiếp tục tham dự Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, tìm kiếm nhiều đối tác hợp tác hơn, mở rộng thị trường".

    Tại gian hàng Cam-pu-chia, gạo là một trong những mặt hàng được hoan nghênh nhất. Quốc vụ khanh kiêm Bộ trưởng Thương mại Cam-pu-chia Chăm Pra-xít ngày 21/9 khi đến thăm gian hàng từng cho biết, doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào nông nghiệp Cam-pu-chia, giúp Cam-pu-chia cải tiến giống lúa, nâng cao sản lượng lúa, hiện nay gạo Cam-pu-chia bắt đầu bán ra thị trường Trung Quốc. Doanh nhân bán gạo Cam-pu-chia Lim Pisan nói:

    "Đã hai lần tham dự Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, có cảm giác mới lạ đối với Nam Ninh, cảm thấy Nam Ninh đẹp hơn trước, Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN là mặt bằng rất tốt, có thể tuyên truyền quảng bá hàng hoá Cam-pu-chia, để nhân dân Cam-pu-chia có cuộc sống tốt đẹp hơn".

    Hàng nông sản Thái Lan cũng được nhiều người tiêu dùng Trung Quốc ưa thích. Tham dự Hội chợ không chỉ có gạo thơm và điêu khắc gỗ của Thái Lan, còn có một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ cũng rất được mọi người hoan nghênh. Ông Cha-crít Su-oan-chum-phu, Giám đốc Kinh doanh Công ty Đồ trang sức sơn mài Vi-chai-cun tỉnh Chiềng Mai Thái Lan nói:

    "Mặc dù thị trường đồ trang sức sơn mài ít được coi trọng tại tỉnh Chiềng Mai, nhưng lại bắt đầu được hoan nghênh trên thị trường nước ngoài. So với thị trường Âu Mỹ, có thể nói người tiêu dùng Trung Quốc có sức mua mạnh hơn. Chúng tôi hiện nay rất muốn tham dự Hội chợ lần này, đồng thời Công ty cũng bắt đầu mở trang web, để khách hàng Trung Quốc có thể mua hàng qua mạng, hơn nữa đang tích cực tìm đại lý".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>