Từ thập niên 90 của thế kỷ trước đến nay, công nghệ lúa lai của Trung Quốc đã đóng góp quan trọng cho giải quyết vấn đề lương thực của các nước trên thế giới, trong đó có các nước Đông Nam Á.
Trung Quốc có một công nghệ nổi tiếng thế giới, đó là công nghệ lúa lai được tôn vinh là "siêu lúa lai Trung Quốc", "lúa thần kỳ Phương Đông" trong giải quyết vấn đề ấm no cho người dân. Từ khi đi ra thế giới trong thập niên 90 của thế kỷ trước đến nay, công nghệ lúa lai Trung Quốc đã đóng góp quan trọng cho giải quyết vấn đề lương thực của các nước trên thế giới, trong đó có các nước Đông Nam Á.
Mùa Hè năm 2006, giống lúa lai Hồng Liên "Lạc ưu 8" của Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc Trung Quốc đã cho năng suất 8,4 tấn/ha tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam, cao hơn gần một tấn so với năng suất 7,5 tấn/ha của địa phương. Năm 2009, giống lúa lai "Lạc ưu 8" đứng đầu trong cuộc bình chọn về ba chỉ tiêu là lượng giống tiêu thụ, diện tích gieo trồng và chất lượng tổng hợp của sản phẩm, được Bộ Nông nghiệp Việt Nam trao Huy chương Vàng an ninh lương thực. Giống lúa lai "Lạc ưu 8" còn được gieo trồng thành công tại nhiều nước ASEAN như In-đô-nê-xi-na, Ma-lai-xi-a, Lào và Mi-an-ma.
Ngày 24/2 năm nay, thành phố Xinh-ca-oang, tỉnh Ca-li-man-tan, In-đô-nê-xi-a đã tổ chức hội nghị nghiệm thu giống luá lai cao sản Viên Long Bình Trung Quốc trên ruộng thí điểm. Qua nghiệm thu cân tại hiện trường, giống lúa lai Trung Quốc cho năng suất 9,76 tấn/ha, cao hơn rất nhiều năng suất giống lúa địa phương; ngày 15/7, Dự án hợp tác nghiên cứu phát triển lúa nước Trung Quốc – Bru-nây kết thúc. Trên diện tích 3 ha đất hoang đã gieo trồng 10 giống lúa, năng suất bình quân đạt 6,86 tấn/ha, cao hơn 2,41 tấn so với năng suất cao nhất của Bru-nây.
Được biết, năm 2010, lúa lai Trung Quốc đã được gieo trồng đại trà trên 3 triệu héc-ta trên thế giới, năm 2011 gieo trồng trên 4 triệu héc-ta, trong đó Đông Nam Á là một trong những khu vực chủ yếu. Theo thống kê chưa đầy đủ, các giống lúa lai như Siêu lúa lai Viên Long Bình, lúa lai Hồng Liên Hồ Bắc, lúa lai "Nghi ưu 673" Phúc Kiến...trong mấy chục loại giống lúa lai mà các nước Đông Nam Á du nhập, có tới 90% là du nhập từ Trung Quốc, hơn thế nữa các loại giống siêu lúa lai Trung Quốc phổ biến có các đặc điểm chống nóng, chống sâu bệnh, chống đổ, cần ít phân bón và cho năng suất cao.
Siêu lúa lai Trung Quốc trong khi mang lại hy vọng tại Đông Nam Á cũng đã gặt hái sự tín nhiệm và tình hữu nghị, không những góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á nói riêng và ASEAN nói chung, mà còn đặt nền tảng vững chắc cho hai bên tiếp tục hợp tác đa phương hóa, đa dạng hoá trong thời gian tới.