Để ứng phó với thách thức dân số già hoá , Chính phủ Trung Quốc đang tích cực áp dụng biện pháp, cơ bản hình thành hệ thống phục vụ dưỡng lão xã hội, đã thúc đẩy phát triển sự nghiệp phục vụ dưỡng lão xã hội. Vừa qua, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, quan chức Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục hoàn thiện chế độ phúc lợi người cao tuổi, tăng thêm đầu tư ngân sách, thu hút lực lượng xã hội tham gia rộng rãi xây dựng phục vụ dưỡng lão, nỗ lực để người cao tuổi được hưởng cuộc sống tuổi già an khang hạnh phúc.
Cụ già họ Giả trú ngụ tại quận Tân Phủ, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh tuổi đã ngoài 80, tuy chân tay không còn nhanh nhẹn, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn. Cụ nói, vợ chồng cụ có 5 mặt con, tuy các con đều rất hiếu thuận, nhưng các con đều phải đi làm hoặc có việc khác phải bận, nên ban ngày có rất ít thời gian đến chăm sóc cụ. Sau khi nghỉ hưu, cụ thường đến Trung tâm hoạt động của người cao tuổi, cùng mọi người đàm luận, đánh bài, hoặc theo học các lớp của trường Đại học người cao tuổi, tại đây, cụ Giả đã tìm được rất nhiều niềm vui của mình. Cụ nói:
"(Trung tâm hoạt động) có các loại sách báo, có cờ tướng, bóng bi-a, bóng bàn. Trường Đại học người cao tuổi lên lớp vào ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu (hàng tuần), có thể học thư pháp, học vẽ, còn dạy các kiến thức cuộc sống thường ngày. Ngoài ra, ở đây còn có chỗ cắt tóc, nhà tắm, ăn uống."
Hiện nay, Trung Quốc có 185 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 13,7% tổng dân số cả nước, trong đó có 20 triệu người trên 80 tuổi. Kể từ năm 2001, Bộ Dân chính Trung Quốc liên tục ba năm đầu tư 13,4 tỉ Nhân dân tệ, xây dựng 32 nghìn "ngôi nhà người cao tuổi", thúc đẩy xây dựng Viện Dưỡng lão, Trung tâm chăm sóc ban ngày, Trung tâm phục hồi chức năng người cao tuổi tại khối phố và cộng đồng thành thị. Hiện nay, cả nước Trung Quốc đã thành lập hơn 3500 Trung tâm phục vụ cộng đồng khối phố, 44 nghìn Trạm phục vụ cộng đồng, người cao tuổi có thể không cần đi ra khỏi cửa hoặc đi vài bước là có thể được hưởng nhiều phục vụ tiện lợi.
Ông Lý Bang Hoa, Phó trưởng Phòng Phúc lợi Người cao tuổi và Người khuyết tật Vụ Thúc đẩy Sự nghiệp Phúc lợi xã hội và Từ thiện Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết:
"Đến tận nhà quét dọn vệ sinh, (người cao tuổi) không tự lo liệu được việc nhà, chúng tôi cho người đến làm giúp. Cũng có phục vụ an toàn, ví dụ như bấm chuông gọi khẩn cấp. Trung tâm phục vụ cộng đồng, Trạm phục vụ cộng đồng cung cấp phục vụ như vui chơi giải trí dành cho người cao tuổi, (tổ chức thành lập) trường người cao tuổi, trường Đại học người cao tuổi, còn có chăm sóc ban ngày dành cho người cao tuổi, tổ chức bữa ăn cho người cao tuổi, những thứ đó đều là một số phục vụ mà cộng đồng dành cho người cao tuổi."
Trong khi triển khai rộng rãi phục vụ dưỡng lão tại cộng đồng và tại nhà, cũng đang đẩy nhanh xây dựng cơ quan phục vụ dưỡng lão. Hiện nay hệ thống phục vụ dưỡng lão xã hội lấy phục vụ dưỡng lão tại nhà làm cơ sở, phục vụ cộng đồng làm chỗ dựa, cơ quan dưỡng lão làm điểm tựa đã cơ bản hình thành, phạm vi mang lại lợi ích cho người cao tuổi không ngừng mở rộng .