Cục Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc ngày 2/8 công bố một báo cáo kiểm toán tài chính an sinh xã hội toàn quốc cho thấy, Trung Quốc đã xây dựng lên mạng lưới an sinh xã hội che phủ dân số nhiều nhất trên thế giới, tính đến cuối năm 2011, nguồn vốn của 18 hạng mục an sinh xã hội lên tới 3.110 tỷ Nhân dân tệ, nguồn vốn này nhìn chung an toàn và hoàn chỉnh, hoạt động của các quỹ ổn định và quy phạm. Nội dung kiểm toán lần này liên quan tới các quỹ an sinh xã hội như dưỡng lão cơ bản, y tế, thất nghiệp, quỹ cứu trợ xã hội và quỹ phúc lợi xã hội.
Ông Lý Trường Mai, Phó Vụ trưởng tham gia kiểm toán lần này cho biết, đợt kiểm toán lần này có phạm vi rộng, liên quan đến các nguồn vốn an sinh xã hội, là lần đầu tiên kiểm toán an sinh xã hội từ trước đến nay. Ông cho biết: "Thông qua kiểm toán chúng tôi mong nắm rõ tình hình xây dựng và hoạt động của chế độ an sinh xã hội, tình hình thu chi, quy mô số dư và quản lý nguồn vốn an sinh xã hội, đánh giá hiệu quả công tác an sinh xã hội, tìm ra những vấn đề nổi cộm còn tồn tại trong hoạt động của chế độ an sinh xã hội, việc thi hành chính sách, việc huy động vốn quản lý và sử dụng cũng như quản lý nghiệp vụ, đi sâu phân tích nguyên nhân, đề xuất các ý kiến và kiến nghị về sâu sắc cải cách, tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn cho nguồn vốn an sinh xã hội cũng như hoàn thiện chế độ an sinh xã hội."
Theo báo cáo kiểm toán, quy mô nguồn vốn an sinh xã hội của Trung Quốc không ngừng mở rộng, nguồn vốn cơ bản được bảo đảm. Ông Hách Kính Tô, Phó Trưởng phòng của Cục Kiểm toán Nhà nước cho biết: "Tính đến cuối năm 2011, hiện trạng của hệ thống an sinh xã hội Trung Quốc có thể khái quát thành ba cơ bản, đó là: cơ bản hoàn thành xây dựng hệ thống an sinh xã hội, nguồn vốn an sinh xã hội được bảo đảm về cơ bản, hệ thống quản lý an sinh xã hội cũng cơ bản hình thành. Nguồn vốn của 18 hạng mục an sinh xã hội tính đến cuối năm 2011 lên tới 3.110 tỷ Nhân dân tệ, số người tham gia bảo hiểm y tế cơ bản lên tới hơn 1,3 tỷ, số người tham gia bảo hiểm dưỡng lão cơ bản lên tới 622 triệu." Ông Trần Tương Kiệt, Phó Trưởng phòng của Cục Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc kiến nghị rằng, trước mắt cần phải tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật của chế độ an sinh xã hội, kiện toàn cơ chế hoạt động của an sinh xã hội, xác định rõ trách nhiệm về an sinh xã hội của các cấp chính quyền từ Trung ương đến tỉnh, thành phố và huyện, xây dựng cơ chế chia sẻ trách nhiệm một cách khoa học, đồng thời thúc đẩy công khai thông tin.
Theo báo cáo kiểm toán, mục tiêu lâu dài về an sinh xã hội của Trung Quốc là thúc đẩy phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền, giữa thành thị và nông thôn, thu hẹp khoảng cách về trình độ an sinh xã hội giữa các cộng đồng, thúc đẩy thực hiện che phủ toàn dân về an sinh xã hội, để nhân dân cùng chia sẻ những thành quả phát triển lấy việc xoá bỏ giới hạn về hộ khẩu giữa nông thôn và thành thị, giới hạn về tính chất đơn vị làm trọng điểm.