Ô-lim-pích Luân Đôn đã kết thúc ngày thi đấu thứ ba, đối với nhiều nước, giành được một tấm huy chương vàng hay cho dù một tấm huy chương cũng là mơ ước khát khao của cả nước. Trong đó đã có vận động viên đến từ các nước Đông Nam Á. Tuy trình độ thể thao thi đấu của các nước Đông Nam Á không sao sánh với các cường quốc thể thao như Trung Quốc, Mỹ, Nga v.v, nhưng vận động viên các nước mang mơ ước Thế vận hội Ô-lim-pích này lại không thua cho vận động viên các nước thể thao lớn khác.
Tham dự Ô-lim-pích Luân Đôn lần này là một lần Đoàn Thể thao Việt Nam có đội hình lớn mạnh nhất, cả thảy có 18 người giành tấm vé tham dự 11 môn thi đấu. Đối với Đoàn Thể thao Việt Nam, Ô-lim-pích lần này cũng là lần đầu tiên có cơ hội tham gia 5 môn thể thao cơ bản của Ô-lim-pích, bao gồm bơi, thể dụng dụng cụ, bắn súng, điền kinh và cử tạ.
Nhưng qua thi đấu trong hai ngày qua cho thấy, thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam không mấy lý tưởng. Môn cử tạ từng đoạt huy chương bạc tại Ô-lim-pích Bắc Kinh là một trong những môn thể thao có nhiều hy vọng nhất của Việt Nam. Nhưng vận động viên Việt Nam Trần Lê Quốc Toàn đã chưa thực hiện được sự đột phá số không về huy chương tại Ô-lim-pích Luân Đôn của Việt Nam, để tuột khỏi tầm tay tấm huy chương với khoảng cách 2 kg. Cũng trong môn cử tạ, trong vòng loại hạng cân 53 kg nữ, vận động viên Việt Nam Nguyễn Thị Thuý tuy đứng nhất trong bảng B, nhưng thành tích này cũng rất khó khiến Nguyễn Thị Thuý có hy vọng đoạt huy chương, bởi vì thành tích chung 195 kg trong vòng loại của chị thậm chí còn chưa bằng thành tích chung 200 kg khi chị đoạt huy chương vàng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 26.
Trước đó, vận động viên bắn súng Việt Nam Lê Thị Hoàng Ngọc chỉ xếp thứ 21 trong 49 vận động viên trong môn súng ngắn hơi 10 mét nữ. Thành tích của vận động viên Việt Nam cũng không được lý tưởng trong các môn ca-i-ắc, thể dục dụng cụ, cầu lông v.v.
Đoàn Thể thao Mi-an-ma sẽ tham gia thi đấu trong 6 môn thể thao bắn súng, bắn cung, đua thuyền, giu-đô, điền kinh v.v tại Ô-lim-pích Luân Đôn lần này. Song, rất đáng tiếc là, thi đấu bước sang ngày thứ ba, Đoàn thể thao Mi-an-ma đã có ba vận động viên phải dừng bước trong vòng loại. Trong đó trong thi đấu môn súng trường hơi 10 mét nam diễn ra ngày 28/7, vận động viên Mi-an-ma Aung Kyu, vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 25, chỉ xếp thứ 39 với thành tích 565 điểm. Trong môn bắn cung, vận động viên Mi-an-ma Nay Myo Aung đã phải dừng bước trước vòng 16 vận động viên mạnh của nam. Trong môn đua thuyền nữ, vận động viên Mi-an-ma Shwe Sin Latt chỉ xếp thứ ba trong bảng trong giải thi vớt thuyền đôi mái chèo đơn nữ, nên bị loại ra vòng chung kết. Tiếp đó, Mi-an-ma còn có giu-đô hạng cân 78 kg nữ, ma-ra-tông nữ cùng chạy 400 mét nữ.
Đoàn Thể thao Cam-pu-chia tham dự Ô-lim-pích Luân Đôn lần này có 6 vận động viên, lần lượt tham gia thi đấu bốn môn thể thao cử tạ, điền kinh, bơi và Tê-cuôn-đô. Nội dung thi đấu ở các môn này lần lượt là: cử tạ hạng cân 60 kg nam, bơi tự do 50 mét nam, bơi tự do 50 mét nữ, chạy 800 mét nam. chạy 100 mét nữ và tê-cuôn-đô hạng cân 67 kg nữ .