Tối 27/7, giờ địa phương, Đại hội Thể thao Ô-lim-pích lần thứ 30 sẽ khai mạc tại Luân-đôn Anh, cả thế giới hiện đang chờ đợi Đại hội Thể thao đặc sắc và khó quên bốn năm diễn ra một lần này.
Tuy cách xa vạn dặm, nhưng Trung Quốc vẫn hết sức quan tâm theo dõi và gửi lời chúc phúc tới Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Luân-đôn. Tại Lễ bế mạc Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh cách đây 4 năm, Thị trưởng thành phố Luân-đôn đã đón nhận lá cờ của Đại hội Thể thao Ô-lim-pích. Duyên số tiếp nối đó đã khiến Bắc Kinh và Luân-đôn gắn bó hơn và có tiếng nói chung nhiều hơn.
Nét đẹp của Đại hội Thể thao Ô-lim-pích vừa có đặc tính chung, lại có đặc điểm riêng. Trên lá cờ "Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, hòa bình, hữu nghị, tiến bộ" đã thể hiện tinh thần chung sức theo đuổi của loài người là vượt qua chính mình, phấn đấu vươn lên, cạnh tranh hòa bình. Chính do Đại hội Thể thao Ô-lim-pích mọi lần trước đây không ngừng lập kỷ lục mới, mạnh dạn thách thức với thành tích đã đạt được, mới có thể luôn luôn thu hút được vận động viên thể thao và khán giả của các nước trên thế giới; chính do mỗi nước và mỗi thành phố đăng cai đều đã thể hiện tinh thần của Đại hội Thể thao Ô-lim-pích bằng phương thức độc đáo, mới có thể không ngừng làm phong phú sức hấp dẫn của đại gia đình Đại hội Thể thao Ô-lim-pích. Miễn là nước đăng cai tổ chức một cách đặc sắc, vận động viên các nước lập thành tích xứng đáng trong thi đấu, thì đó là Đại hội Thể thao Ô-lim-pích thành công tốt đẹp. Luân-đôn là một thành phố tạo nên rất nhiều kỳ tích trong lịch sử phát triển xã hội loài người, đặc biệt là trong tiến trình công nghiệp hóa, do vậy, chúng ta tin tưởng rằng, Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Luân-đôn tất sẽ thể hiện những nét đặc sắc chứa chan bề dày lịch sử và ý tưởng sáng tạo hiện đại.
Hòa bình là nội hàm quan trọng của tinh thần Ô-lim-pích. Năm 1993, Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 48 đã thông qua nghị quyết, kêu gọi các nước thành viên hãy buông vũ khí và đình chỉ chiến tranh trước và sau một tuần khai mạc và bế mạc Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, để cho Đại hội Thể thao Ô-lim-pích trở thành ngày hội hòa bình. Trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Luân-đôn năm 2012, 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc đã nhất trí hưởng ứng lời kêu gọi đình chỉ chiến tranh, hy vọng ngày hội Đại hội Thể thao Ô-lim-pích đưa tinh thần hòa bình đến khắp các nơi trên thế giới.