• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đi theo dấu ấn hữu nghị-vài nét trong chuyến thăm Ấn-độ của tàu "Trịnh Hoà"

    2012-05-14 14:55:01     cri
    Theo tin Đài chúng tôi: Cảng Cô-chin của Ấn-độ từ xưa đến nay là trung tâm thương mại và trạm trung chuyển hàng hải quan trọng trên vùng biển Ấn Độ Dương. Hơn 600 năm về trước, Nhà hàng hải vĩ đại của Trung Quốc Trịnh Hoà từng 6 lần dẫn đội tàu đến đây và đã yên nghỉ tại Ca-li-cút cách Cô-chin không xa. Sự đến thăm của nhà hàng hải Trịnh Hoà đã mở ra trang sử hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Quốc – Ấn-độ, để lại rất nhiều dấu ấn tại địa phương. Hơn 600 năm sau, tàu huấn luyện "Trịnh Hoà" của Hải quân Trung Quốc đã đi theo dấu ấn hữu nghị của các bậc tiền bối, một lần nữa đến thăm Cô-chin từ ngày 9 – 13/5.

    Cùng với tiếng quân nhạc hoành tráng của Hải quân Ấn-độ, tàu "Trịnh Hoà" của Hải quân Trung Quốc đã cập cảng Cô-chin sáng ngày 9/5 theo giờ địa phương, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Ấn-độ 4 ngày. Ngay khi cập cảng, Chỉ huy tàu "Trịnh Hoà", Phó Tổng Tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc, Thiếu tướng Liêu Thế Ninh chỉ rõ, tàu "Trịnh Hoà" mang theo tình hữu nghị đến đây, dốc sức cho thúc đẩy hữu nghị và hợp tác giữa hai quân đội Trung Quốc – Ấn-độ. Ông cho biết: "Chúng tôi đến đây một điều cực kỳ quan trọng là tôn vinh tinh thần của Trịnh Hoà, truyền bá quan niệm hữu nghị, tìm hiểu đại dương. Chúng tôi đưa những học viên trẻ tới đây trên thực tế là muốn hiểu biết về Ấn-độ, về Hải quân Ấn-độ, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa hai quân đội."

    Đại sứ Trung Quốc tại Ấn-độ Trương Viêm cũng cho rằng, năm nay là "Năm Hữu nghị và Hợp tác Trung Quốc – Ấn-độ", chuyến thăm của tàu "Trịnh Hoà" sẽ góp phần sâu sắc hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Trung-Ấn. Đại sứ Trương Viêm cho biết: "Tàu Trịnh Hoà đến thăm đã tăng thêm một nội dung mới cho "Năm Hữu nghị và Hợp tác Trung-Ấn" năm nay, tôi tin tưởng rằng thông qua chuyến thăm hữu nghị này sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị chiến lược hai nước phát triển, đặc biệt là quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quân đội và Hải quân hai nước."

    Trong thời gian tàu "Trịnh Hoà" ở thăm Ấn-độ, cán bộ, chiến sỹ và các học viên hải quân hai nước đã tổ chức các cuộc thi đấu giao hữu bóng đá, bóng chuyền, đoàn quân nhạc hai nước còn tổ chức buổi trình diễn chung. Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ và các học viên Hải quân Trung Quốc còn nhận lời mời tới thăm trường hải quân, thăm thuyền buồm huấn luyện Xu-đa-xan Xi-ni của Hải quân Ấn-độ và thăm Bảo tàng Hải sự. Tàu "Trịnh Hoà" còn tổ chức buổi chiêu đãi trên boong tàu, mời sỹ quan và thuỷ thủ Ấn-độ lên tàu tham quan, giao lưu...

    Hoạt động giao lưu phong phú, đa dạng đã làm sâu sắc sự hiểu biết giữa giới trẻ của hải quân hai nước. Đề cập ấn tượng đối với đồng nghiệp Trung Quốc, học viên Hải quân Ấn-độ được mời cùng với Hải quân Trung Quốc tham gia hoạt động huấn luyện viễn dương trên tàu "Trịnh Hòa" Đa-vít Vi-ra-va-li cho biết: "Cán bộ, chiến sỹ Hải quân Trung Quốc rất tốt, tôi rất nhanh là có thể phối hợp rất ăn ý với họ. Tôi đã học hỏi được rất nhiều trong hành trình lần này, là một sự từng trải rất đáng ghi nhớ trong đời tôi. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là ngày thứ hai và thứ ba sau khi chúng tôi lên tàu, chúng tôi và Hải quân Ma-lai-xi-a đã tổ chức cuộc diễn tập chung, đây là một cuộc diễn tập tuyệt vời."

    Sự giao lưu của Hải quân trẻ hai nước đã khiến Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh miền nam Ấn-độ, Thiếu tướng Xi-ri-khan-đơ nhớ lại quang cảnh trong chuyến thăm Trung Quốc khi ông còn là một sỹ quan trẻ năm xưa. Ông cho rằng giao lưu tương tác giữa con người không những khiến sỹ quan và thủy thủ và còn khiến Hải quân hai nước có thu hoạch rất lớn, đặc biệt là giao lưu giữa giới trẻ sẽ mở ra tương lai hữu nghị cho hai quân đội. Ông nói: "Tôi vui mừng nhận thấy có rất nhiều sỹ quan và thủy thủ trẻ có cơ hội lên tàu "Trịnh Hoà" tham gia hành trình vòng quanh thế giới. Tôi rất vui được trò chuyện với các bạn trẻ tài ba và đầy lòng nhiệt tình này, họ đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Hải quân hai nước chúng ta đều cho rằng chúng ta cần phải tiến hành giao lưu hữu nghị trên các cấp độ và bình diện, nhất là tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các bạn trẻ này, điều này sẽ gieo hạt giống hữu nghị cho quan hệ tốt đẹp giữa Hải quân hai nước trong tương lai."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>