• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thiết thực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-In-đô-nê-xi-a

    2012-03-23 15:28:59     cri

    Tổng thống In-đô-nê-xi-a Xu-xi-lô sang thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 22 đến ngày 24, chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng đối với sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-In-đô-nê-xi-a.

    In-đô-nê-xi-a là nền kinh tế mới nổi quan trọng và là đối tác thương mại láng giềng quan trọng của Trung Quốc. Những năm gần đây, mặc dù chịu sự tác động của khủng hoảng tài chính quốc tế, nhưng hai nước vẫn duy trì đà phát triển bền vững và nhanh chóng. Là nền kinh tế đang phát triển với mức tăng trưởng nhanh nhất, hai nước có ưu thế bổ sung rất mạnh, tiềm năng hợp tác to lớn; hai nước đều coi trọng nâng cấp ngành nghề, In-đô-nê-xi-a là nhịp cầu quan trọng để cho các doanh nghiệp vốn Trung Quốc đi ra Đông Nam Á và thế giới; Trung Quốc mong muốn trao đổi kinh nghiệm về các mặt khai thác và bảo vệ năng lượng, ươm trồng cây nhiệt đới, ngư nghiệp, du lịch, nhân văn v.v với In-đô-nê-xi-a, trong khi đó In-đô-nê-xi-a bức xúc cần thiết kinh nghiệm về xây dựng cơ sở hạ tầng, điện lực, khai khoáng, ngành chế tạo, trồng lúa lai  v.v của Trung Quốc. Hợp tác lâu dài trong các lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a không những có lợi cho hai nước, đồng thời cũng có ảnh hưởng tích cực nhằm hỗ trợ khu vực này thoát khỏi bóng đen của khủng hoảng tài chính thế giới.

    In-đô-nê-xi-a còn là nước hợp tác quan trọng của Trung Quốc trong xử lý công việc quốc tế và khu vực. Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2005 đến nay, sự tin cậy chính trị giữa Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a ngày càng tăng cường, hai bên đã đi sâu triển khai hợp tác hữu hiệu về các mặt thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược mới giữa châu Á và châu Phi cũng như thúc đẩy hợp tác Nam Nam. Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a đều là hai nước đang phát triển đông dân, có quan điểm như nhau hoặc gần giống nhau trong các vấn đề phát triển, cải cách và ổn định, chủ trương triển khai đối thoại bình đẳng giữa các nền văn minh khác nhau, dốc sức phát huy vai trò mang tính xây dựng trong các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và lương thực, phát triển cũng như thúc đẩy sự phát triển hài hòa trên thế giới. Là nền kinh tế lớn nhất và nước thành viên sáng lập ASEAN, In-đô-nê-xi-a đã phát huy vai trò không thể thay thế trong việc thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-ASEAN phát triển tốt đẹp.

    Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a cần phải học tập lẫn nhau, giúp đỡ và hỗ trợ cho nhau, cùng tìm tòi mô hình hợp tác mới cùng có lợi phù hợp với tình hình của hai nước. Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a là hai nước lớn đang phát triển, là hai nền kinh tế mới nổi trên thế giới, tình hình của hai nước gần giống nhau, nhiệm vụ phát triển tương tự như nhau, nhân dân hai nước đều mong muốn đất nước ổn định, kinh tế phát triển và xã hội hài hòa, chính phủ hai nước dốc sức mang lại cuộc sống khấm khá cho nhân dân. Hai bên cần phải nắm bắt thời cơ lịch sử này, học tập lẫn nhau, chung tay hợp tác trên con đường phát triển, cùng viết nên trang mới cho quan hệ đối tác chiến lược.

    Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a cần phải tăng cường hợp tác về các mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, luyện kim, chế tạo, khai thác và bảo vệ năng lượng và tài nguyên, kết nối trên biển, hợp tác giữa cơ quan tài chính, hàng không dân dụng v.v, đặt cơ sở hợp tác kinh tế vững chắc hơn. Về mặt ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống, hai nước cần phải sâu sắc hợp tác mang tính cơ chế, thực tế, triển khai đối thoại và hợp tác một cách thiết thực và sâu sắc hơn về các mặt cảnh báo và cứu trợ thiên tai, chống buôn lậu ma túy, phòng ngừa tội phạm xuyên quốc gia, giữ gìn an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu v.v.

    Trong lĩnh vực an ninh phòng thủ, hai nước cần tiếp tục chủ trương quan niệm an ninh mới lấy tin cậy, cùng có lợi, bình đẳng và hợp tác làm nội dung chính, tìm kiếm hợp tác thực tế về các mặt giao lưu quân đội, trang bị kỹ thuật, triển khai tập huấn chung giữa hai nước, thúc đẩy cơ chế đối thoại về an ninh đa phương của khu vực châu Á-Thái Bình Dương phát triển tốt đẹp, thúc đẩy thực hiện "châu Á hài hòa và thế giới hài hòa".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>