• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc cần phải bức xúc giải quyết vấn đề sống xa bố mẹ của 58 triệu con em nông dân làm công

    2012-03-16 15:17:34     cri
    Gần 20 năm qua, ngày càng nhiều nông dân Trung Quốc do mong muốn có cuộc sống khấm khá hơn đã rời nông thôn đến làm việc tại thành phố, trong khi con cái để ở nhà. Vậy cuộc sống của những trẻ em đó ra sao, bao giờ các em mới được đoàn tụ với cha mẹ, sống trong vòng tay nâng niu của cha mẹ. Tại kỳ họp thứ 5 Chính hiệp Trung Quốc khóa 11 vừa qua, các Ủy viên Chính hiệp đã đưa ra rất nhiều biện pháp tốt ý tưởng hay nhằm giải quyết vấn đề sống xa bố mẹ của các em kể trên.

    Bé gái Diêu Văn Lợi 10 tuổi là một học sinh lớp ba trường tiểu học Diêu Hà huyện Thông Vị tỉnh Cam Túc, bố mẹ em quanh năm suốt tháng đi làm việc ở ngoại tỉnh, một mình em ở lại quê hương sống với bà nội đã ngoài 80. Khi phóng viên hỏi em Lợi đã sống xa bố mẹ hơn 1 năm, thì bé Lợi ngẹn ngào trả lời:

    "Em nhớ bố mẹ lắm, nhưng em phải có tinh thần kiên cường".

    Tại trường em Lợi đang theo học có khoảng một nửa số em học sinh có hoàn cảnh giống như em Lợi, tức là phải sống xa cha mẹ. Trong khi đó số lượng trẻ em này ở Trung Quốc càng là một con số khổng lồ, Giáo sư Thang Tố Lan, Trường Đại học Sư phạm Hồ Nam, Ủy viên Chính hiệp Trung Quốc luôn quan tâm tới cộng đồng trẻ sống xa cha mẹ cho biết:

    "Trung Quốc có 58 triệu trẻ em sống xa bố mẹ, trong đó có 40 triệu trẻ em ở độ tuổi dưới 14 cần được quan tâm nhiều nhất, phần lớn các em đó đều sống ở khu vực miền Trung và miền Tây kém phát triển, trong số các em đó có 79,7% trẻ em do ông bà chăm sóc, 13% do họ hàng hoặc bạn bè cha mẹ chăm sóc, 7,3% không có người chăm sóc cố định".

    Đối với những trẻ em sống xa bố mẹ như trên mà nói, cảm nhận trực tiếp của các em là nỗi nhớ cha mẹ đi làm xa, nhưng đối với các chuyên gia giáo dục mà nói, vấn đề không chỉ đơn giản như vậy. Kết quả điều tra trẻ em sống xa cha mẹ tại các tỉnh An Huy, Chiết Giang, Giang Tô v.v cho thấy, có tới gần 60 % trẻ có vấn đề tâm lý, những biểu hiện chủ yếu là không tự tin, tinh thần không ổn định, lạnh lùng trong giao tiếp.

    Ủy viên Chính hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Công tác Quan tâm Thế hệ sau của Trung Quốc Điền Thục Lan cho rằng, mấu chốt giải quyết vấn đề trẻ sống xa bố mẹ là giúp các cháu đoàn tụ với bố mẹ.

    "Nếu mẹ tìm được công việc thích hợp tại thành thị, thì đơn vị sử dụng lao động cần phải tạo điều kiện cho giải quyết vấn đề thực tế, ví dụ như đề nghị nhà gửi trẻ, vườn mẫu giáo nhận các cháu vào học, thậm chí vận động chung cư hỗ trợ giải quyết vấn đề này " .

    Điều đáng mừng là, hiện nay đã có một số trường học ở thành thị tiếp nhận con em nông dân làm công vào học, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Trung Quốc Lỗ Hân nói, ngay từ những năm trước Bộ Giáo dục Trung Quốc đã yêu cầu trường tiểu học các địa phương miễn giảm học phí cho các cháu, hiện nay ngày càng có nhiều trường thực hiện đúng yêu cầu trên.

    Tuy vấn đề đi học của các cháu đang được giải quyết, nhưng đối với rất nhiều nông dân làm công thu nhập không cao mà nói, sự lựa chọn trước mắt vẫn phải để con cái ở nhà cho ông bà trông nom. Chính vì vậy, bà Thang Tố Lan nhấn mạnh, việc giải quyết vấn đề trẻ em sống xa cha mẹ trong giai đoạn hiện nay, cần phải nhấn mạnh trách nhiệm của chính phủ, xây dựng cơ chế lâu dài hữu hiệu về chăm sóc trẻ sống xa bố mẹ.

    "Điều quan trọng nhất hiện nay là phải lập hồ sơ về trẻ em sống xa bố mẹ, bao gồm giới tính, họ tên, người chăm sóc, phương thức liên lạc với người chăm sóc, hiện nay có rất nhiều giáo viên của các trường đã lập hồ sơ như vậy, nhưng chỉ che phủ diện trẻ em đến tuổi đi học. Trên thực tế, rất nhiều sự cố xảy ra ở các em trước tuổi đi học, cho nên chỉ có sự tham gia của các cơ quan hành chính mới có thể thực hiện tốt vấn đề quan tâm chăm sóc trẻ sống xa bố mẹ".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>