• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những ý định núp đằng sau của sự gia tăng các cuộc tập trận ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương

    2012-02-22 15:41:46     CRIonline

    Phó chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ

    Bước vào năm 2012, tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương không ngừng diễn ra các cuộc tập trận chung. Các chuyên gia về vấn đề quốc tế của khu vực Đông Nam Á cho rằng, một số nước lợi dụng sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ để nâng cao khả năng quốc phòng của mình thông qua tổ chức tập trận; còn Mỹ lại lợi dụng tập trận để tăng cường lòng tin của các nước đồng minh châu Á-Thái Bình Dương sẽ nhận được ô dù của Mỹ một khi gặp "nguy cấp" cả về chính trị lẫn quân sự.

    Hiện Hàn Quốc và Mỹ đang tổ chức cuộc tập trận chung chống tàu ngầm trên vùng biển Hoàng Hải, cũng trong lúc này cuộc tập trận chung 3 ngày của không quân ba nước Mỹ, Nhật Bản và Ô-xtrây-li-a cũng đang diễn ra tại đảo Gu-am. Trước đó cũng đã diễn ra nhiều cuộc tập trận trên Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ngày 30/1, Nhật Bản và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung mô phỏng trên máy tính tại Nhật Bản. Từ ngày 1-6/2, cuộc tập trện chung mang tên "Mi-lan Na-van" với sự tham gia của hải quân 14 nước trong đó có Ô-xtrây-li-a, Phi-li-pin...do Ấn-độ đứng ra tổ chức đã diễn tại vùng biển Ấn Độ Dương. Từ ngày 7-17/2, cuộc tập trận chung "Hổ mang Vàng" với quy mô lớn nhất ở châu Á-Thái Bình Dương do Mỹ và Thái Lan tổ chức cũng đã diễn ra tại Thái Lan. Tiếp sau đó Mỹ và Phi-li-pin cũng sẽ tổ chức cuộc tập trận chung trên Nam Hải trong khoảng tháng 3 đến tháng 4.

    Mỹ là nước chủ đạo của một loạt cuộc tập trận chung này. Giáo sư Khoa Chính trị Đại học Chu-la-lông-côn Thái Lan Vô-ra-sặc-đi cho rằng, có hai nguyên nhân khiến Mỹ chuyển sang châu Á-Thái Bình Dương. Thứ nhất, Chính quyền Ô-ba-ma muốn ra sức thúc đẩy giá trị quan dân chủ, tự do của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thứ hai, Mỹ cho rằng nếu không áp dụng biện pháp sẽ khiến lợi ích lâu dài của Mỹ bị tổn hại trước sự ảnh hưởng không ngừng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Bởi vậy, Mỹ cần phải tăng cường kiểm soát bố cục an ninh trong khu vực.

    Ông Trần Cương, nghiên cứu viên Viện Đông Á Đại học Quốc lập Xin-ga-po phân tích rằng, các cuộc tập trận diễn ra dồn dập tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong thời gian gần đây là có liên quan với việc Mỹ nhấn mạnh chiến lược mới lấy châu Á-Thái Bình Dương làm trung tâm. Ông cho biết, xét từ hiện nay chiến lược quân sự mới của Mỹ có liên quan gì với kiềm chế Trung Quốc vẫn cần phải quan sát. Tuy nhiên, sự tăng cường hành động quân sự của một bên thông thường sẽ dẫn đến sự quan ngại và hoài nghi của một bên khác, khiến bên khác phải tăng cường quân sự tương ứng để ứng phó.

    Phân tích cho rằng, những năm gần đây Mỹ mong muốn tăng cường các cuộc tập trận chung, hơn nữa còn đặt ra một số mục tiêu mới theo yêu cầu của các nước tham gia tập trận. Chẳng hạn như cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Phi-li-pin sẽ lấy việc tấn công giàn khoan dầu-khí làm nội dung diễn tập là một ví dụ điển hình.

    Do phần lớn trang thiết bị vũ khí của nhiều nước châu Á-Thái Bình Dương là nhập khẩu từ Mỹ, bởi vậy tập trận cũng là dịp tốt để phô trương vũ khí của Mỹ. Bên cạnh đó, giao lưu về cảnh báo, chỉ huy và thông tin tình báo giữa quân Mỹ và quân đồng minh sẽ được tăng cường thông qua tập trận chung. Một số nước châu Á-Thái Bình dương cũng mong nâng cao khả năng về quân sự của mình thông qua tập trận chung với Mỹ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>