Năm 2011 sắp kết thúc, nhưng các chuyến thăm nước ngoài của các nhà Lãnh đạo Trung Quốc vẫn diễn ra dồn dập. Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 20/12 sẽ lên đường thăm chính thức Việt Nam và Thái Lan, đây lại là chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tới các nước Đông Nam Á, tiếp sau chuyến thăm của Thủ tướng Ôn Gia Bảo tới In-đô-nê-xi-a tham dự các Hội nghị cấp cao Đông Á và thăm chính thức Bru-nây hồi tháng trước. Trong khi đó, Lãnh đạo cấp cao của một số nước châu Á cũng và sẽ lần lượt tới thăm Trung Quốc. Các chuyến thăm cấp cao giữa Trung Quốc và các nước chung quanh đã diễn ra dồn dập trong mùa đông này.
Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-22/12. Năm nay là kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ hai nước Trung-Việt. Trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 10 năm nay, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đạt được một loạt nhận thức chung về thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước phát triển ổn định, lành mạnh, bao gồm tăng cường tin cậy lẫn nhau về chiến lược, tăng cường giao lưu giữa hai Đảng, sâu sắc hợp tác thiết thực, xử lý thoả đáng những vấn đề trong quan hệ hai nước, tăng cường trao đổi và điều phối trong các cơ chế đa phương. Một sự kiện được thế giới quan tâm là, hai nước đã ký kết Thoả thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước. Chỉ sau hai tháng, chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã khiến Lãnh đạo hai nước Trung-Việt thực hiện các chuyến thăm viếng lẫn nhau trong năm đầy ý nghĩa kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ hai nước này.
Phó Viện trưởng Học viện Ngoại giao Trung Quốc Tần Á Thanh cho biết, chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình có ý nghĩa tích cực đối với thực hiện các nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo tối cao hai nước, tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hai nước Trung Quốc-Việt Nam.
"Trên thực tế mức độ tuỳ thuộc lẫn nhau giữa Trung Quốc và Việt Nam là rất cao. Hai nước là láng giềng gần gũi của nhau, tính tương đồng về văn hoá và thể chế cũng rất mạnh, phát triển quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước có nền tảng rất hùng hậu. Tôi cho rằng chuyến thăm lần này của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình chắc chắn sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển."
Sau chuyến thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình còn sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 22 đến ngày 23/12 theo mời mời của Chính phủ Hoàng gia Thái Lan. Trung Quốc và Thái Lan có quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống. Sau khi Thái Lan gặp phải trận lũ lụt hiếm có gần đây, Trung Quốc đã lập tức cử các chuyên gia thủy lợi và không vận vận tư cứu trợ chi viện cho Thái Lan, thể hiện lên tình hữu nghị nồng thắm "Trung Quốc và Thái Lan thân như anh em một nhà". Chuyến thăm lần này của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình cũng là chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của Lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi Thái Lan thành lập Chính phủ mới. Các chuyên gia nhận định, chuyến thăm sẽ góp phần sâu sắc hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước.