• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc thực thi chiến lược mở cửa tích cực và chủ động hơn

    2011-12-11 14:43:51     cri

    Diễn đàn Cấp cao kỷ niệm 10 năm Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới ngày 11/12 đã diễn ra tại Bắc Kinh. Phát biểu diễn văn tại diễn đàn, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, sự phát triển trong tương lai của Trung Quốc phải dựa vào cải cách mở cửa một cách bất di bất dịch. Trung Quốc sẽ thực thi chiến lược mở cửa tích cực và chủ động hơn, mở rộng lĩnh vực và không gian mới cho mở cửa, hoàn thiện thể chế và cơ chế càng thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế loại hình mở cửa, nâng cao trình độ và chất lượng kinh tế loại hình mở cửa, hình thành bố cục mới cho kinh tế loại hình mở cửa, lấy mở cửa thúc đẩy phát triển, cải cách và sáng tạo đổi mới càng tốt hơn.

    Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói: Việc trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới là sự kiện lớn trong tiến trình cải cách mở cửa của Trung Quốc, đánh dấu công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc đã bước sang giai đoạn lịch sử mới. Kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới đến nay, Trung Quốc kiên trì việc kết hợp chia sẻ quyền lợi với làm tròn nghĩa vụ, kết hợp thực hiện sự phát triển trong nước với thúc đẩy thế giới cùng phát triển, tham gia hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế trên phạm vi rộng lớn hơn và trình độ cao hơn, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc và thế giới thực hiện những biến đổi thu hút quan tâm chú ý của toàn cầu. Thế giới ngày nay là thế giới mở cửa. Chỉ có kiên trì cải cách mở cửa mới có thể không ngừng tiến bộ, mới có thể giải quyết vấn đề nan gian gặp phải trong tiến trình phát triển.

    Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, việc phát triển kinh tế thế giới hiện nay đang đứng trước thách thức gay cấn. Sau khi trải qua phát triển nhanh chóng trong hơn 30 năm, mặc dù cơ sở và điều kiện phát triển của Trung Quốc đã có những đổi thay to lớn, song Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới, còn phải đối mặt với nhiều thách thức hạn chế tới phát triển kinh tế và xã hội. Trong tình hình mới, Trung Quốc sẽ mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế, kỹ thuật với các nước, thúc đẩy hơn nữa mậu dịch đối ngoại phát triển cân đối, hoàn thiện hơn nữa bố cục mở cửa đối ngoại một cách đa phương hóa và đa dạng hóa, tiếp tục kiên trì coi trọng song song "thu hút vốn nước ngoài" và đi "phát triển ở nước ngoài", tiếp tục kiến tạo môi trường thị trường công khai minh bạch, thúc đẩy phát triển chung.

    Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, hướng tới tương lai, Trung Quốc kiên định bất di bất dịch làm người thực tiễn về phát triển hòa bình, làm người thúc đẩy phát triển chung, làm người bảo vệ thể chế thương mại đa phương, làm người tham gia quản lý kinh tế toàn cầu. Một nước Trung Quốc cải cách mở cửa, phồn vinh phát triển, ổn định hài hòa nhất định sẽ đóng góp mới to lớn hơn nữa cho loài người.

    Tham dự và phát biểu tại diễn đàn, Tổng Thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển Supachai nói, những kinh nghiệm của Trung Quốc đạt được kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới có giá trị kham thảo rất lớn đối với các nước đang phát triển khác, sẽ hỗ trợ các nước đó tìm ra giải pháp cho vấn đề phát triển. Ông Supachai nói, các nước đang phát triển cần có kiến nghị chính sách và kỹ thuật hợp lý khả thi, chứ không phải là tư duy vơ đũa cả nắm. Ông nói, Trung Quốc có rất nhiều kinh nghiệm về mặt này.

    Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phát trực tiếp Diễn đàn cấp cao

    Trong bài phát biểu, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Canuto nói, theo kết quả nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới và các tổ chức quốc tế khác, Trung Quốc có đủ tiềm năng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh, năm 2030, thu nhập bình quân đầu người Trung Quốc sẽ tăng gấp 4 lần, đạt 16 nghìn đô-la Mỹ, đồng thời trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn chủ trì diễn đàn cùng ngày, Tổng Giám đốc Thương mại Thế giới La-my, người phụ trách Quỹ Tiền tệ Quốc tế cùng đại diện các giới Trung Quốc và nước ngoài đã tham dự diễn đàn lần này.

    Tổng Giám đốc Thương mại Thế giới La-my, người phụ trách Quỹ Tiền tệ Quốc tế cùng đại diện các giới Trung Quốc và nước ngoài đã tham dự diễn đàn lần này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>