• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mười năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới: Trung Quốc trưởng thành trên vũ đài đa phương

    2011-12-09 15:38:36     cri
    Ngày 11 tháng 12 là kỷ niệm lần thứ 10 Ngày Trung Quốc chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. 10 năm qua, Trung Quốc đã phải đối mặt với nhiều cọ xát thương mại trong khi kim ngạch thương mại tăng lên nhanh chóng, sự rèn luyện 10 năm đã khiến thành viên mới Trung Quốc mau chóng trưởng thành, từ đó vận dụng quy tắc Tổ chức Thương mại Thế giới bảo vệ lợi ích của mình.

    Từ xưa đến nay, biện pháp giải quyết cuối cùng cọ xát thương mại thường là biện pháp cực đoạn chiến tranh v.v, cá lớn nuốt cá bé cũng là luật duy nhất trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Nhưng 60 năm qua, các bên đương sự tranh chấp thương mại trên quốc tế đã tìm được một nơi nói rõ lý lẽ, đó tức là cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới, tiền thân là Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại.

    Theo quy tắc Tổ chức Thương mại Quốc tế, khi cọ xát thương mại xảy ra giữa thành viên nội bộ không thể giải quyết qua thương thảo song phương, thì có thể đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp.

    Năm 2001, Trung Quốc trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong thời gian 5 năm sau đó được giới bên ngoài gọi là "thời kỳ trăng mật" giữa Trung Quốc với Tổ chức Thương mại Thế giới và các thành viên chủ yếu Mỹ-châu Âu, Trung Quốc và các thành viên khác không xảy ra cọ xát thương mại lớn. Nhưng bắt đầu từ năm 2006, Trung Quốc luôn trở thành bị cáo, theo đà lan rộng của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, sự ngóc đầu dậy của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ngày càng mạnh lên, cơn giông tố các vụ kiện thương mại đã lan ra khắp Trung Quốc. Năm 2009, các vụ cọ xát thương mại liên quan đến Trung Quốc đã chiếm trên một nửa các vụ kiện trong năm của Tổ chức Thương mại Thế giới, năm ngoái và năm nay cũng đã chiếm khoảng 40%, Trung Quốc đã trở thành bên sử dụng chủ yếu cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong khi bình tĩnh ứng phó với các vụ kiện, Trung Quốc cũng bắt đầu phản công, năm 2009 bắt đầu lần lượt đưa Mỹ và Liên minh châu Âu ra vành móng ngựa. Bà Triệu Hồng, Tham tán công sứ Đoàn đại biểu Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới nói, chúng tôi biết rất rõ, bảo vệ quyền lợi quốc gia thông qua sử dụng thuần thục quy tắc là quyền lợi quan trọng của Trung Quốc là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới.

    "Cho đến nay chúng tôi có thể coi tất cả các vụ tranh chấp là chuyện bình thường, coi cơ chế giải quyết tranh chấp là kênh giải quyết cọ xát thương mại bình thường giữa các thành viên, đồng thời chúng tôi cũng coi đó là công cụ có lợi chủ động giữ gìn quyền lợi của bản thân. Sự chuyển biến như vậy đối với chúng tôi là sự trưởng thành của chúng tôi trên vũ đài đa phương, hoặc có thể nói là một quá trình tự tin và quen thuộc quy tắc hơn".

    Bà Triệu Hồng nói, đối với môi trường bên ngoài chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch tăng lên, doanh nghiệp Trung Quốc phải làm nhiều công việc hơn về mặt đề phòng rủi ro thương mại, đưa rủi ro thương mại vào trong hạch toán giá thành, điều quan trọng nhất là thay đổi cách làm và cách nghĩ truyền thống. Bà Triệu Hồng nói,

    "Doanh nghiệp Trung Quốc đi vào thị trường nước ngoài tốt nhất là nên có trật tự và tốt đẹp, phải chuyển cạnh tranh về giá thành cạnh tranh về chất lượng, dịch vụ và cá tính hoá, chứ không phải chỉ cạnh tranh giá thấp, hoặc là lượng tăng giá sụt trong sản phẩm cùng loại. Tôi nghĩ, doanh nghiệp Trung Quốc nếu nhận thức vấn đề này từ đầu nguồn, sẽ giải quyết tốt hơn vấn đề cọ xát thương mại mà Trung Quốc phải đối mặt trong phát triển" .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>